Quan chức Mỹ - Trung hội đàm 'thẳng thắn' tại Bắc Kinh

Thời sự quốc tếThứ Ba, 06/06/2023 08:05:45 +07:00
(VTC News) -

Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, quan chức Mỹ và Trung Quốc đã tổ chức các cuộc đàm phán thẳng thắn, hiệu quả.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns, trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương - Daniel Kritenbrink và quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Sarah Beran đã gặp các quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc Ma Zhaoxu và Yang Tao tại Bắc Kinh hôm 5/6.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, hai bên tổ chức các cuộc đàm phán thẳng thắn và hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh Washington sẽ bảo vệ lợi ích của mình.

Quan chức Mỹ - Trung hội đàm 'thẳng thắn' tại Bắc Kinh - 1

(Ảnh minh hoạ)

“Hai bên đã có những cuộc thảo luận thẳng thắn và hiệu quả như một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm duy trì các kênh liên lạc cởi mở và xây dựng, dựa trên các cuộc gặp ngoại giao cấp cao gần đây giữa hai nước”, tuyên bố Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Đồng thời cho biết thêm hai nước cũng trao đổi quan điểm về mối quan hệ song phương, các vấn đề xuyên eo biển, các kênh liên lạc và các vấn đề khác. Các quan chức Mỹ nói rõ Washington sẽ cạnh tranh mạnh mẽ và bảo vệ các lợi ích và giá trị của Mỹ.

Các cuộc đàm phán cấp trung giữa quan chức Mỹ - Trung đánh dấu việc hai bên tiếp tục nỗ lực ngoại giao bất chấp sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Cuộc đàm phán diễn ra 2 ngày sau khi quân đội Mỹ cáo buộc Trung Quốc có các hành động “không an toàn” gần một tàu quân sự của Mỹ ở eo biển Đài Loan.

Các cuộc đàm phán cũng diễn ra sau chuyến thăm của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) William Burns tới Trung Quốc vào tháng trước.

Quan hệ Mỹ - Trung xuống mức thấp kể từ khi Ngoại trưởng Antony Blinken hủy chuyến đi dự kiến ​​tới Trung Quốc vào tháng 2. Thời điểm đó, Washington cho biết một khinh khí cầu do thám Trung Quốc bay qua không phận Mỹ.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn