Quan chức Mỹ - Trung bất ngờ điện đàm thảo luận về thương mại

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 09/10/2021 11:57:16 +07:00
(VTC News) -

Hôm 9/10, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai đã thảo luận với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc về các cam kết thương mại song phương giai đoạn một của Bắc Kinh.

"Đại diện Thương mại Katherine Tai và Phó Thủ tướng Lưu Hạc đã xem xét việc thực hiện thỏa thuận kinh tế và thương mại Mỹ - Trung, nhất trí rằng hai bên sẽ tham vấn một số vấn đề còn tồn tại", Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết.

Reuters dẫn lời quan chức cấp cao của USTR cho hay, bà Katherine Tai trao đổi với ông Lưu Hạc, cho biết đánh giá của Mỹ về hiệu suất của Trung Quốc trong việc thực hiện thỏa thuận “Giai đoạn một” vốn chưa đạt được mục tiêu như đã cam kết. Bà cũng sẽ nêu quan ngại về các hoạt động kinh tế "phi thị trường" của Trung Quốc.

Quan chức Mỹ - Trung bất ngờ điện đàm thảo luận về thương mại - 1

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi nhận ra rằng, Trung Quốc ngày càng cho thấy họ không muốn giải quyết các mối quan tâm về cấu trúc của Mỹ. Do đó, Washington sẽ tiếp tục xây dựng khả năng phục hồi và khả năng cạnh tranh, đa dạng hóa thị trường và hạn chế tác động các hoạt động có hại của Bắc Kinh”, quan chức cấp cao của USTR nói.

Quan chức của USTR cũng cho hay, Mỹ sẽ sử dụng "đầy đủ các công cụ hiện có để bảo vệ công nhân, nông dân và doanh nghiệp Mỹ khỏi các hành vi thương mại không công bằng”.

Theo vị này, cuộc điện đàm của Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc được xem là "phép thử về việc liệu cơ chế tương tác dưới hình thức điện đàm có giúp đảm bảo kết quả mà Mỹ tìm kiếm hay không và Washington hy vọng rằng Trung Quốc sẽ phản ứng tích cực”.

Trước đó, bà Katherine Tai thông báo sẽ tìm kiếm các cuộc đàm phán "thẳng thắn" với Bắc Kinh và yêu cầu Trung Quốc thực hiện các cam kết nội dung thỏa thuận thương mại “Giai đoạn một”.

Thỏa thuận “Giai đoạn một” được ký kết vào hồi tháng 1 đã phần nào xoa dịu cuộc chiến thuế quan kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo thỏa thuận này, Trung Quốc cam kết thúc đẩy mua hàng hóa, năng lượng và dịch vụ nông nghiệp Mỹ lên 200 tỷ USD trong vòng 2 năm. Tuy nhiên, trên thực tế, Bắc Kinh vẫn chưa thực hiện đầy đủ các mục tiêu như đã cam kết.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp