Quan chức Mỹ tiết lộ thông tin bất ngờ về tên lửa Triều Tiên

Thế giớiChủ Nhật, 03/12/2017 07:26:00 +07:00

"Tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất được Triều Tiên thử nghiệm ngày 29/11 không thể nguyên vẹn trở về từ bên ngoài bầu khí quyển", Fox News dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết.

Theo Fox News, các đồng minh Mỹ đang tìm kiếm những mảnh vỡ của đầu đạn hạt nhân sau khi nó rơi xuống biển Nhật Bản trong thử nghiệm ngày 29/11. 

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 1/12 cho biết, tên lửa nhiên liệu lỏng Hwasong-15 có tầm phóng lên đến hơn 13.000 km, khiến Washington nằm trong vòng nguy hiểm.

Dù vậy, thông tin tên lửa Triều Tiên không thể tái nhập khí quyển thành công cho thấy, tên lửa này không thể ảnh hưởng đến Mỹ dù có khả năng tiếp cận các vùng lãnh thổ Mỹ.

hwasong-15-vehicle

 Tên lửa Hwasong-15 được cho là tên lửa mạnh nhất từ trước đến nay của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Theo CNN, truyền thông Triều Tiên mô tả tên lửa mới thử nghiệm là tên lửa đạn đạo liên lục địa có sức mạnh nhất từ trước đến nay, với một đầu đạn hạt nhân siêu lớn và nặng, vươn tới độ cao chưa từng có khoảng 4.500 km.

Tuy quá trình phân tích vẫn đang được thực hiện nhưng một quan chức Mỹ cho rằng, người Triều Tiên gặp khó khăn với công nghệ tái nhập khí quyền.

"Cùng với nhu cầu làm chủ quá trình định hướng, thất bại của quá trình tái nhập khí quyển nhấn mạnh những thách thức Triều Tiên phải đối mặt trong chương trình vũ khí", quan chức Mỹ cho biết.

Dù vậy, khả năng tên lửa mới có thể bay cao hơn và dài hơn những tên lửa khác cho thấy, ý định và khả năng phát triển vũ khí có thể tấn công Mỹ của Triều Tiên.

Theo CNN, phân tích ban đầu cho thấy, thử nghiệm tên lửa ngày 29/11 của Triều Tiên là của một tên lửa hai pha với đầu đạn hạt nhân giả không gây nổ. Trong đó, pha đầu tiên có kích thước lớn hơn đáng kể so với các tên lửa khác, cho phép tên lửa Triều Tiên di chuyển một quãng đường dài với tải trọng lớn hơn.

Video: Cận cảnh tên lửa mới nhất của Triều Tiên được phóng ngày 29/11

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn