Quan chức Mỹ kêu gọi tăng khả năng quân sự, sẵn sàng 'đụng độ' với Trung Quốc

Quân sựThứ Sáu, 21/02/2020 09:12:00 +07:00
(VTC News) -

Một quan chức cấp cao Mỹ hôm 20/2 kêu gọi Washington phải chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự có thể xảy ra với Trung Quốc bằng cách phát triển các loại vũ khí mới, tăng cường quan hệ với đồng minh và cải thiện hiệu quả của Lầu Năm Góc.

"Nói cách khác, nguy cơ tới từ những thách thức xung đột với Trung Quốc là rất ghê gớm. Đây là một quá trình lâu dài. Chúng ta phải nhanh nhẹn và khôn khéo", Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách về Trung Quốc Chad Sbragia nhấn mạnh khi phát biểu trước Ủy ban đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ - Trung. 

Theo vị cựu tùy viên quốc phòng Mỹ ở Bắc Kinh, quân đội Trung Quốc đang trở thành một đối thủ đáng gờm với tham vọng lâu dài được xây dựng trên những nguồn lực chưa từng có. 

Quan chức Mỹ kêu gọi tăng khả năng quân sự, sẵn sàng 'đụng độ' với Trung Quốc - 1

Sự phát triển và mở rộng ảnh hưởng của quân đội Trung Quốc khiến quan chức Mỹ lo ngại. (Ảnh: Reuters)

"Điều này đang cho phép Trung Quốc và Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) mở rộng sự hiện diện toàn cầu quân đội của họ, hiện đại hóa khả năng của lực lượng này và thách thức hiệu quả hơn các lợi ích quốc gia của Mỹ", ông nói thêm.

Ông Sbragia đưa ra một số đề xuất cụ thể như khi quân đội Trung Quốc mở rộng tầm ảnh hưởng của họ, Lầu Năm Góc cần xây dựng và triển khai một lực lượng chung, bao gồm cả vũ khí siêu thanh, trí tuệ nhân tạo, robot và vũ khí laser.

"Ưu tiên thứ 2 của Bộ Quốc phòng là tăng cường các liên minh và thu hút các đối tác mới. Sự kết hợp này sẽ mang lại cho Mỹ một lợi thế tiềm năng bất đối xứng mà Bắc Kinh không thể dễ dàng có được với nhiều đối tác hiệp ước Mỹ, quan hệ ngoại giao mạnh mẽ và lịch sử biên giới và thương mại tự do, cởi mở", ông nhấn mạnh. 

Trong khi Lầu Năm Góc nhấn mạnh việc xây dựng liên minh ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương như một phần của chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, các chính sách của chính quyền Trump lại gây khó chịu với một số đồng minh lâu đời của Washington ở châu Âu và châu Á. 

Mới đây nhất, Philippines đã hủy bỏ Thỏa thuận Lực lượng thăm viếng (VFA) với Mỹ. 

Ông Sbragia từ chối bình luận về phản ứng của Lầu Năm Góc nhưng nói rằng nỗ lực của Bắc Kinh trong việc gây ảnh hưởng tới các đồng minh của Mỹ không có gì đáng phải ngạc nhiên. 

"Chúng ta phải rất tinh mắt. Những nước này đang chịu áp lực ngày càng tăng", ông nói. 

Ông Sbragia cho rằng để đối phó với một PLA tham vọng hơn, Lầu Năm Góc cần phải dọn dẹp "căn nhà của mình". Điều này bao gồm cải thiện chiến lược và hiệu suất quân sự của Mỹ, sử dụng ngân sách của Bộ Quốc phòng một cách hiệu quả hơn và đưa ra đổi mới về dân sự trong khi bảo vệ công nghệ của Mỹ. 

"Cạnh tranh với Trung Quốc không có nghĩa là đối đầu, cũng không phải dẫn đến xung đột. PLA đã thông báo ngắn gọn với các quan chức Mỹ sau khi phát hành Sách trắng Quốc phòng 2019 và Washington hy vọng sẽ duy trì mối quan hệ quốc phòng mang tính xây dựng, ổn định và hướng đến kết quả với Bắc Kinh", ông kết luận. 

Video: Trung Quốc xây cầu phao dài hơn 1.000 m trong 27 phút

 

Song Hy(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn