Quan chức Hamas: Lệnh ngừng bắn là chiến thắng trước Israel

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 21/05/2021 09:23:46 +07:00
(VTC News) -

Hôm 21/5, một quan chức cấp cao của Hamas tuyên bố lệnh ngừng bắn ở Gaza là "chiến thắng" cho nhóm chiến binh Hồi giáo Palestine trong cuộc chiến chống lại Israel.

Ông Khalil al-Hayya, quan chức cấp cao của Hamas, đưa ra tuyên bố trên tại một cuộc tuần hành ở thành phố Gaza.

Ông Al-Hayya nói rằng Israel đã thất bại trong việc phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Hamas. Quan chức này cho biết thêm, các chiến binh của Hamas vẫn đang "sải bước tự hào" trong các đường hầm dưới lòng đất.

Quan chức Hamas: Lệnh ngừng bắn là chiến thắng trước Israel - 1

Lệnh ngừng bắn kết thúc cuộc chiến kéo dài 11 ngày giữa Hamas và Israel. (Ảnh: AP)

Trong một diễn biến khác, đặc phái viên hàng đầu của Liên hợp quốc tại Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine bày tỏ hoan nghênh lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột Israel – Hamas.

Đặc phái viên Tor Wennesland đăng tải "lời chia buồn sâu sắc nhất tới các nạn nhân của bạo lực cùng những người thân của họ" trên Twitter. Ông cũng cảm ơn Ai Cập và Qatar vì đã hợp tác với Liên hợp quốc trong việc thúc đẩy thỏa thuận chấm dứt 11 ngày xung đột đẫm máu.

Giờ thì việc xây dựng Palestine có thể bắt đầu”, ông Wennesland viết.

Cùng ngày 21/5, các cư dân Palestine ở dải Gaza tập trung trên đường phố để mừng lệnh ngừng bắn sau cuộc chiến kéo dài 11 ngày giữa Hamas và Israel.

Vào lúc 2 giờ sáng (giờ địa phương), ngay khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, đường phố ở Gaza lập tức trở nên sôi động. Lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, người dân Gaza ra khỏi nhà vào buổi đêm để bắt đầu ăn mừng.

Kể từ ngày 10/5, các quan chức y tế ở Gaza cho biết 232 người Palestine, trong đó có 65 trẻ em, đã thiệt mạng và hơn 1.900 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel.

Các vụ tấn công bằng tên lửa của Hamas cũng khiến 12 người Israel thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Trần Trang(Nguồn: AP)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp