Quan chức Cộng hòa yêu cầu giải đáp lo ngại về 4 vị trí ông Biden đề cử

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 19/12/2020 20:20:00 +07:00
(VTC News) -

Các quan chức Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ nghi ngờ những đề cử của ông Joe Biden và gửi thư yêu cầu giải đáp về các lo ngại này.

Theo Sputnik, các thành viên của Ủy ban Giám sát và Cải cách Hạ viện Mỹ đã viết một bức thư cho ông Ron Klain - người được ông Biden đề cử làm Chánh văn phòng Nhà Trắng - yêu cầu giải đáp những lo ngại của họ về bốn cái tên được giới thiệu vào các vị trí trong nội các. 

Những cái tên này là Antony Blinken - người được đề cử vào vị trị Ngoại trưởng Mỹ, Avril Haines - được đề cử làm Giám đốc CIA, Alejandro Mayorkas - được đề cử làm Bộ trưởng An ninh nội địa và Neera Tanden - được đề cử làm Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách. 

Để đảm nhận những vị trí này, các chính khách trên cần sự chấp thuận từ Thượng viện hiện vẫn nằm trong sự kiểm soát của đảng Cộng hòa. 

Antony Blinken và Avril Haines

Các thành viên của Ủy ban Giám sát và Cải cách Hạ viện Mỹ đặt câu hỏi liệu công việc của Blinken ở WestExec Advisors - hãng tư vấn mà ông thành lập năm 2017 có dẫn tới xung đột lợi ích hay không. 

Quan chức Cộng hòa yêu cầu giải đáp lo ngại về 4 vị trí ông Biden đề cử - 1

Ông Joe Biden đề cử ông Antony Blinken vào vị trí Ngoại trưởng Mỹ. (Ảnh: Reuters)

WestExec Advisors tập hợp rất nhiều giới cựu quan chức hàng đầu về đối ngoại và an ninh quốc gia làm việc dưới thời chính quyền Obama. Họ là  những người tham gia gây quỹ cho chiến dịch tranh cử của ông Biden, gia nhập nhóm chuyển giao quyền lực hoặc đảm nhận cương vị cố vấn phi chính thức cho ông Biden. Bà Haines làm việc làm việc tại công ty này cho đến tháng 7.

Các quan chức Cộng hòa đặt nghi vấn liệu WestExec Advisors có thực hiện bất cứ công việc nào liên quan tới Trung Quốc hoặc các chính phủ nước ngoài hay không. 

WestExec gần đây xóa các thông tin trên trang web của hãng về việc giúp các trường đại học đủ điều kiện nhận tài trợ nghiên cứu của Bộ Quốc phòng đồng thời hợp tác với các cơ quan nghiên cứu nước ngoài, nhận tài trợ nước ngoài và tiếp nhận sinh viên nước ngoài.

Công ty cho biết họ không còn cung cấp các dịch vụ đó cho các trường đại học, một phần là để "tránh những dính líu vô tình tới chính phủ Trung Quốc". 

Alejandro Mayorkas

Nhóm quan chức Cộng hòa thúc ép nhóm chuyển giao của ông Biden làm rõ báo cáo vào năm 2015 về ông Mayorkas, khi đó còn là Giám đốc Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS).

Báo cáo cho thấy ông Mayorkas đã sử dụng "ảnh hưởng không chính đáng" đối với EB-5 - chương trình nhập cư cho phép người nước ngoài đầu tư ít nhất 900.000 USD vào các doanh nghiệp đang phát triển của Mỹ để xin thẻ xanh. 

Quan chức Cộng hòa yêu cầu giải đáp lo ngại về 4 vị trí ông Biden đề cử - 2

Ông Alejandro Mayorkas. (Ảnh: Getty Images)

EB-5 từng gây tranh cãi trong một thời gian dài, bao gồm một số cáo buộc liên quan tới hoạt động gian lận lớn hỗ trợ những người nộp đơn bị nghi có liên hệ với các cơ quan tình báo Iran và Trung Quốc. 

Trong tuyên bố đưa ra hôm 25/11, Thượng nghị sĩ Arkansas Tom Cotton khẳng định ông Mayorkas không đạt tiêu chuẩn để trở thành một nhân vật trong nội các của Biden. 

"Alejandro Mayorkas bị điều tra trưởng của chính quyền Obama kết tội bán thẻ định cư cho những nhà đầu tư Trung Quốc giàu có. Ông ta không đủ tiêu chuẩn lãnh đạo Bộ An ninh Nội địa", ông Cotton viết trên Twitter.

Liên quan tới báo cáo năm 2015, người phát ngôn của ông Mayorkas khẳng định bất chấp các chỉ trích của Tổng thanh tra, báo cáo không cho thấy ông Mayorkas vi phạm bất cứ luật nào. 

Neera Tanden

Nhóm nghị sỹ Cộng hòa bày tỏ quan ngại về lý lịch của bà Tanden với các cáo buộc "bắt nạt, đưa ra các tuyên bố mang tính đảng phái ác ý và nhìn chung là thể hiện năng lực lãnh đạo yếu kém". 

Bà Tanden từng là CEO và chủ tịch Trung tâm Tiến bộ Mỹ, đồng thời là CEO của Trung tâm Quỹ Hành động vì tiến bộ Mỹ. Bà cũng có thời gian làm cố vấn cho cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. 

Quan chức Cộng hòa yêu cầu giải đáp lo ngại về 4 vị trí ông Biden đề cử - 3

Bà Neera Tanden, ứng viên cho vị trí Giám đốc Cục Quản lý Ngân sách và Hành chính (OMB). (Ảnh: Reuters)

Trong số những người được ông Biden đề cử vào các chức vụ quan trọng, bà Tanden được cho là sự lựa chọn gây tranh cãi nhất và vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ đảng Cộng hòa. 

Trong hai tuần cuối tháng 11, bà Tanden xóa hơn 1.000 bài đăng trên Twitter. Phần lớn trong số này là bình luận về các nhà lập pháp đảng Cộng hòa. 

"Có ai trong số các ứng viên tiềm năng này xóa dữ liệu trên mạng xã hội hai tuần trước cuộc bầu cử hôm 3/11 hoặc kể từ cuộc bầu cử hay không", các quan chức Cộng hòa chất vấn ông Klain.  

Ali Gharib, nhà báo từng làm việc dưới trướng Tanden nhận xét bà "thiếu khả năng lãnh đạo và dũng khí".

Truyền thông Mỹ dự đoán, bà Tanden sẽ vấp phải sự cản trở quyết liệt nhất từ phe Cộng hòa trong buổi điều trần để được phê chuẩn chức vụ.

Song Hy(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn