Quân chính phủ Ukraine bao vây căn cứ chiến lược phe ly khai

Thế giớiThứ Sáu, 13/06/2014 02:27:00 +07:00

(VTC News) - Quân chính phủ Ukraine đang bao vây căn cứ chiến lược của phe nổi dậy ở thành phố cảng Mariupol thuộc miền Đông.

(VTC News) - Quân chính phủ Ukraine đang bao vây căn cứ chiến lược của phe nổi dậy ở thành phố cảng Mariupol thuộc miền Đông.

Cuộc tấn công quy mô lớn của quân chính phủ Ukraine được Reuters nói là diễn ra lúc sáng sớm nay, giờ địa phương.

Phe ly khai nói 5 máy bay chiến đấu của họ bị quân chính phủ bắn rơi tại thành phố Mariupol nơi có cảng biển Azov lớn nhất Ukraine. 

Quân chính phủ Ukraine đang kiểm soát thành phố cảng Mariupol, nơi được cho là có vị trí quân sự, kinh tế chiến lược 

Cuộc tấn công nhằm vào thành phố cảng Mariupol nằm trong chiến dịch mở rộng quy mô can thiệp quân sự của Ukraine trước phong trào ly khai, đòi gia nhập Nga của các thành phố miền Đông nước này.

Mariupol bị thay đổi quyền kiểm soát nhiều lần giữa quân chính phủ và phe ly khai. Ngoài ý nghĩa kinh tế, nơi này còn là điểm xuất khẩu thép của Ukraine qua đường thủy và đường bộ. Thành phố này cũng nằm trên trục đường chính từ đông nam Ukraine nối với biên giới Nga.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov nói trên trang facebook cá nhân rằng các địa điểm chiến lược của phe ly khai đã nằm trong tầm kiểm soát của quân chính phủ.

Theo ông Arsen Avakov, khu vực trung tâm của thành phố Mariupol đã bị phong tỏa, trong khi các đơn vị vũ trang đặc biệt của Ukraine tiếp tục đẩy lùi phe ly khai ở nhiều nơi.

Reuters dẫn lời một chỉ huy quân chính phủ nói lực lượng này mất một xe bọc thép sau các vụ đấu súng, bốn binh lính bị thương nhưng không ai bị nguy hiểm tính mạng.

Tổng thống Petro Poroshenko bắt đầu mở rộng các hành động quân sự nhằm vào phe ly khai kể từ khi ông lên nắm quyền hôm 25/5 vừa qua. 
Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavorv nói các hành động của chính quyền Kiev 'không giúp ổn định tình hình'.

Ukraine nói xe tăng Nga vượt biên trái phép để hậu thuẫn các phần tử ly khai 

Trước đó, Ukraine nói xe tăng Nga và các xe quân sự vượt qua biên giới để hỗ trợ các phần tử ly khai tại miền Đông Ukraine.

Theo thống kê của Bộ Y tế Ukraine, ít nhất 250 người chết và 1.300 người bị thương trong các vụ đấu súng giữa quân chính phủ Kiev và các phần tử ly khai ở miền Đông Ukraine.

Truyền thông Nga nói đây là kết quả cho thấy sự 'bế tắc' trong chiến dịch trấn áp khủng bố của chính quyền Kiev.

Theo CNN, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã nói với người đồng cấp ở Nga là ông Putin rằng việc xe tăng Nga vượt biên giới là điều 'không thể chấp nhận'.
Trong diễn biến khác cũng gây chú ý, ngày 12/6, Nga đệ trình một dự thảo nghị quyết về Ukraine lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, yêu cầu tổ chức này đóng một vai trò lớn hơn trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine và cáo buộc Kiev sử dụng bom napan.

Trước đó, lực lượng ly khai ở Đông Ukraine cũng đã cáo buộc quân đội sử dụng bom napan trong một cuộc không kích ngôi làng Semenivka, nằm ở ngoại ô thành phố Slaviansk, tỉnh Donetsk.

Phương Mai
Bình luận
vtcnews.vn