Quân chính phủ Syria chiếm lại thành cổ Palmyra, tiêu diệt hơn 400 tay khủng bố IS

Thế giớiChủ Nhật, 27/03/2016 09:12:00 +07:00

Quân đội Syria đã tái chiếm thành phố cổ Palmyra đã bị IS chiếm đóng gần một năm nay.

Quân đội Syria đã tái chiếm thành phố cổ Palmyra đã bị IS chiếm đóng gần một năm nay. Đây được coi là bước ngoặt lớn trong cuộc chiến chống khủng bố của nước này.

Hôm nay quân đội Syria xác nhận đã giành lại Palmyra kể từ khi nhóm khủng bố chiếm đóng thành phố này hồi 5/2015.
Thành phố Palmyra từ trên cao (Ảnh: Mirror)
Thành phố Palmyra từ trên cao (Ảnh: Mirror) 
Giám đốc Nhóm quan sát nhân quyền Syria mô tả đây là chiến thắng lớn nhất kể từ khi IS bắt đầu mở rộng lãnh thổ tại Syria và Iraq từ năm 2014. Đây là tổn thất lớn cho IS, sau khi mất lãnh thổ ở Ramadi và Tikiri. 

Các toán quân Syria được hỗ trợ bởi không quân Nga đã chiến đấu suốt 3 tuần qua. Hiện tại vẫn có nổ súng ở rìa phía Đông thành phố, nhưng hầu hết phiến quân đã rút toàn bộ.
HÌnh ảnh từ máy bay không người lái chụp khi quân đội Syria tấn công (Ảnh: Mirror)
HÌnh ảnh từ máy bay không người lái chụp khi quân đội Syria tấn công (Ảnh: Mirror) 
Quân chính phủ và liên minh có 180 binh sĩ thiệt mạng, trong khi IS mất 400 người.

Nguồn: Tin Nha
nh
Bình luận
vtcnews.vn