Quân bầu Đức thừa nhận U23 Việt Nam kém bóng bổng, thiếu liên kết

Thể thaoThứ Ba, 26/12/2017 15:17:00 +07:00

Tiền vệ Châu Ngọc Quang thừa nhận U23 Việt Nam vẫn yếu bóng bổng và thiếu sự ăn ý trong phối hợp.

Sáng 26/12, U23 Việt Nam trở lại sân tập sau 2 ngày nghỉ Giáng Sinh. HLV Park Hang Seo chia đội thành 2 nhóm và giành toàn bộ thời gian cho các bài tập thể lực, kỹ thuật liên hoàn. Buổi tập này giúp các cầu thủ lấy lại cảm giác vận động và hồi phục về thể lực.

"Cả đội rất thoải mái, tập với tinh thần rất tốt", tiền vệ Châu Ngọc Quang chia sẻ.

IMG_5278

 HLV Park Hang Seo cầm tay chỉ bảo Châu Ngọc Quang. (Ảnh: Ngọc Anh)

Trong các bài tập của U23 Việt Nam sáng nay, các cầu thủ phải thực hiện khá nhiều động tác bật nhảy. HLV Park Hang Seo có lẽ đang tập trung cải thiện về bóng bổng cho các học trò, sau khi quan sát được điểm yếu này qua các trận giao hữu.

"Điểm yếu của đội là bóng bổng. Lúc mới tập có hơi khó khăn nhưng dần rồi sẽ quen", Châu Ngọc Quang cho biết. "Đội có điểm yếu ở hàng phòng ngự. Lối chơi cũng chưa có sự liên kết."

U23 Việt Nam chỉ còn khoảng 2 tuần để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lên đường sang Trung Quốc vào ngày 2/1, thi đấu 1 trận giao hữu với U23 Palestine tại đây trước khi bước vào các trận đấu của bảng D.

HLV Park dự kiến mang sang Trung Quốc toàn bộ 29 tuyển thủ của U23 Việt Nam hiện tại. Trước ngày thi đấu, ban huấn luyện sẽ gạch tên 7 người để chốt danh sách đăng ký tham dự giải U23 châu Á.

Ngọc Anh
Bình luận
vtcnews.vn