Quái xế chất ‘hàng’ phục vụ khách: Công an Hà Nội quyết xử lý

Thời sựThứ Năm, 20/03/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của báo chí, các lực lượng của CA TP Hà Nội đã vào cuộc, kiên quyết dẹp bỏ nạn “quái xế” chở gái gây náo loạn.

(VTC News) – Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của báo chí, các lực lượng của Công an TP Hà Nội đã vào cuộc, kiên quyết dẹp bỏ nạn “quái xế” chở gái gây náo loạn đường phố.

Ngày 19/3, trao đổi trực tiếp với phóng viên VTC News, Trung tá Hoàng Văn Đạo – Đội trưởng Đội CSGT số 3, Phòng CSGT đường bộ đường sắt, (PC67) công an TP Hà Nội cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về tình trạng vi phạm giao thông do các nam thanh niên chở 3-4 cô gái trên phố tái diễn trên địa bàn, Phòng PC67 đã có chỉ đạo các lực lượng CSGT vào cuộc xử lý.

“Tình trạng thanh niên chở nữ tiếp viên ở các quán trên chủ yếu đi từ phố Nguyên Hồng qua phố Nguyễn Chí Thanh để sang phố Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy). Nắm bắt được việc này, Phòng PC67 đã có chỉ đạo các tổ công tác 141 phối hợp với đội địa bàn (tức Đội CSGT số 3 - PV) tổ chức kiểm tra xử lý” – Trung tá Đạo cho hay.
Quái xế chở ‘hàng’ phục vụ khách: CA Hà Nội quyết xử lý
Hình ảnh "quái xế" chở gái vi phạm giao thông trên phố Vũ Ngọc Phan. 
Vị Trung tá CSGT cho biết thêm, đa số những “quái xế” vi phạm là người trong khu vực chứ không phải từ nơi khác đến nên thông thuộc ngõ ngách, biết điểm CSGT làm nhiệm vụ để đi đường khác hòng tránh sự kiểm tra… Việc này khiến CSGT gặp khó khăn trong công tác xử lý.


“Nhóm người này thường lợi dụng lúc vắng bóng CSGT hoặc vào giờ cao điểm khi CSGT không xử lý để di chuyển. Nhiều trường hợp cố tình vi phạm, thấy CSGT thì chạy trốn gây nguy hiểm cả cho người tham gia giao thông.

Đây là điểm nhức nhối, chúng tôi đã quán triệt đến từng cán bộ chiến sỹ là phải nghiêm túc xử lý đồng thời phối hợp với các lực lượng khác để lập lại trật tự an toàn giao thông trong khu vực” – Đội trưởng Đội CSGT số 3 khẳng định.


Thể hiện quyết tâm giải quyết sự việc báo chí nêu, Thượng tá Nguyễn Bá Phương – Phó Trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, ngay sau khi VTC News phản ánh, lãnh đạo Công an quận đã chỉ đạo lực lượng thuộc các Đội Cảnh sát quản lý hành chính, Đội Cảnh sát hình sự và công an các phường sở tại tổ chức cán bộ chiến sỹ tăng cường kiểm tra, bố trí chốt tại các điểm nóng để phát hiện và xử lý vi phạm.

Thượng tá Phương cho biết, trước đây công an quận cũng đã tổ chức nhiều đợt truy quét, lập biên bản và xử lý nhiều vi phạm. Tuy nhiên càng bị xử lý, hoạt động của nhóm này càng chuyển sâu vào con ngõ, nơi lực lượng chức năng khó phát hiện và dừng phương tiện.

“Quan điểm của công an quận là quyết liệt xử lý và xóa bỏ tình trạng nêu trên” – Phó Trưởng CA quận Đống Đa khẳng định.
Quái xế chở ‘hàng’ phục vụ khách: CA Hà Nội quyết xử lý
Người dân mong muốn công an vào cuộc quyết liệt để lập lại trật tự an toàn giao thông. 
Cũng liên quan đến sự việc, Đại tá Nguyễn Xuân Đình – Trưởng phòng Cảnh sát trật tự, công an Hà Nội cho biết, trước tình trạng vi phạm giao thông, vi phạm trật tự trên địa bàn mà báo chí phán ánh, những ngày qua, lãnh đạo phòng Cảnh sát trật tự đã cử lực lượng và phương tiện xuống tăng cường, hỗ trợ công an sở tại xử lý.

“Lực lượng chúng tôi xuống thì tình hình đã dịu lại” – Đại tá Đình cho biết.

Theo ghi nhận của phóng viên tại các tuyến phố đã phản ánh, tình trạng chở 3-4 cô gái vi phạm giao thông gây nhức nhối đã giảm xuống, người dân trong các khu vực tin tưởng và hy vọng lực lượng chức năng tiếp tục vào cuộc quyết liệt để xóa bỏ triệt để hành vi vi phạm này.

Trước đó, VTC News có bài phản ánh về tình trạng nam thanh niên đi xe máy chở 4-5 cô gái ăn mặc mát mẻ, không đội mũ bảo hiểm chạy với tốc độ cao trên phố Hà Nội, trong đó nổi lên là các tuyến Trần Duy Hưng, Nguyễn Khánh Toàn, Láng, Vũ Ngọc Phan, Nguyên Hồng…

Thực trạng trên ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân và đe dọa đến sự an toàn của người tham gia giao thông, vi phạm Luật giao thông, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, các lực lượng thuộc Công an Hà Nội đã đồng bộ vào cuộc xử lý, bước đầu tình hình đã được cải thiện.

Nguyễn Dũng
Bình luận
vtcnews.vn