Quách Thị Lan giành HCB, Việt Nam vẫn tụt hạng ASIAD 17

Thể thaoChủ Nhật, 28/09/2014 07:55:00 +07:00

(VTC News)- Cô gái người Mường Quách Thị Lan đã xuất sắc giành HCB Asiad 17 ở nội dung 400m nữ.

(VTC News)- Cô gái người Mường Quách Thị Lan đã xuất sắc giành HCB Asiad 17 ở nội dung 400m nữ.

Tham gia đợt chạy chung kết nội dung 400m nữ có 2 VĐV của Việt Nam là Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Huyền. Ở nội dung này, còn có sự góp mặt của các VĐV rất mạnh, đặc biệt là VĐV nhập tịch của Bahrain - Edukoya Bahrain, người đã phá vỡ kỷ lục Asiad 17 ở đợt thi vòng loại.

Sau lệnh xuất phát, Edukoya đã sớm bứt tốc và về đích với thành tích 51’59’’ để giành chiếc HCV cho đoàn Bahrain.
Quách Thị Lan
Huy chương bạc đáng quý của Quách Thị Lan
Ở đường đua số 2, Quách Thị Lan với những nỗ lực tuyệt vời của mình đã giành chiếc HCB quý giá cho đoàn TTVN với thành tích 52’06’’.

Người giành HCĐ là Machettira (Ấn Độ) với thành tích 52’36’’. VĐV còn lại của Việt Nam còn lại là Nguyễn Thị Huyền đã không thành công khi chỉ về áp chót.

Một niềm hi vọng khác của điền kinh Việt Nam là Vũ Thị Hương chỉ xếp thứ 5/8 VĐV tham gia đợt chạy chung kết 100m nữ với thành tích 11''68. Đây là kết quả đáng thất vọng của Vũ Thị Hương khi chị được kỳ vọng giành huy chương trong loạt chạy chung kết. Tại SEA Games 2013, Vũ Thị Hương không có đối thủ ở nội dung này.

Vào đầu giờ chiều, võ sỹ boxing Lừu Thị Duyên đánh bại đối thủ người Tajikistan Chorieva Mavzuna 2-1 ở tứ kết hạng cân 57-60kg để giành quyền vào bán kết.

Võ sỹ boxing Lê Thị Bằng giành quyền vào bán kết hạng cân 48-51kg sau khi đánh bại đối thủ người Phillipines Gabuco Josie 3-0 ở tứ kết. Đối thủ ở bán kết của Lê Thị Bằng sẽ là VĐV người Ấn Độ Hmangte Chungneijang Mery Kom.

Chỉ có thêm 1 HCB, đoàn Việt Nam đã rơi xuống thứ 17 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD (1HCV, 7HCB, 20HCĐ).
Tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan để gặp Nhật Bản ở bán kết ASIAD 17

N.D
Bình luận
vtcnews.vn