Quà Valentine ế ẩm trên phố, khách đổ xô lên mạng chốt đơn

Thị trườngChủ Nhật, 14/02/2021 15:25:09 +07:00

Ngày Valentine trùng mùng 3 Tết, cộng với ảnh hưởng của dịch bệnh khiến thị trường hoa, quà tặng tại các cửa hàng truyền thống ế ẩm.

Không khí ngày Valentine tại Hà Nội trầm lắng hơn so với mọi năm. Do trùng với ngày mùng 3 Tết, nhiều gian hàng mặt phố chưa mở cửa.

"Valentine trùng ngày mùng 3 Tết, lại thêm cả dịch bệnh sợ ế ẩm nên năm nay tôi nhập ít hàng so với năm ngoái và chỉ bán online. Giá bán socola dao động 50.000-200.000 đồng/hộp”, chị Hân, một người bán hàng online, chia sẻ.

Thu hút khách hàng mùa Valentine năm nay trên chợ mạng là các sản phẩm ghép các combo quà tặng với mức giá đa dạng từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Trong đó, các mặt hàng đồ trang sức, mỹ phẩm, nước hoa ghép trong hộp hoa lụa được ưa chuộng vì vừa thực tế lại vừa đẹp và ý nghĩa.

Quà Valentine ế ẩm trên phố, khách đổ xô lên mạng chốt đơn - 1

Mội gian hàng bán quà tặng ngày Valentine tại vườn hoa quận Hà Đông, Hà Nội vắng khách hỏi mua. (Ảnh: Văn Hưng)

Chị Cẩm Anh (quê Nghệ An), bán online các mặt hàng quà tặng dịp lễ này, thông tin thị trường hoa, quà tặng ngày 14/2 năm nay có phần ảm đạm hơn so với mọi khi. "Vì dịch bệnh, mọi người hạn chế đi lại, tôi chỉ nhập số lượng ít về bán online", chị nói.

Tại cửa hàng, chị chuyên bán bộ quà tặng gồm túi đựng quà, socola Valentine, bó hoa hồng một bông và thiệp vuông gấp tình yêu có giá 220.000 đồng. Chị Cẩm Anh cho biết thêm năm nay nhiều khách hàng còn ưa chuộng bánh chocolate handmade. Trước Valentine khoảng 1-2 ngày, lượng khách đặt mua đã lên tới 50 hộp.

Bên cạnh mặt hàng hoa tươi, ngày Valentine năm nay nhiều khách hàng lựa chọn hoa hồng sáp để làm quà tặng. Hoa hồng sáp có nhiều loại: Hoa đơn bông, bó hoa 15 bông, 30 bông... giá dao động 10.000-25.000 đồng/bông. "Với những bó hoa hồng sáp lớn được trang trí đẹp mắt có giá bán từ 200.000 đồng đến hơn một triệu đồng", chị Linh, chủ cửa hàng bán quà lưu niệm ở Hà Tĩnh, nói.

Loại hoa hồng vĩnh cửu đựng trong bình thủy tinh cũng được nhiều người quan tâm trong ngày 14/2. Theo giới thiệu, những hoa hồng này có nguồn gốc từ Ecuador, được bảo quản bằng công nghệ của Nhật Bản nên có thể giữ được mãi mãi như tên gọi của chúng. Giá của những món quà đặc biệt này dao động khoảng vài triệu đồng mỗi lọ.

Trong khi đó, chị T. (bán hàng tại khu vực vườn hoa quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết hoa và quà tặng dịp Valentine khá đa dạng với nhiều mẫu mã như lọ thuỷ tinh hoa sáp, socola tươi, hoa hồng sáp, hoa hồng mạ vàng... Mặt hàng truyền thống như bó hoa hồng 99 bông chị bán giá 700.000 đồng, socola thấp nhất 150.000 đồng/hộp, cao nhất có loại hơn 500.000 đồng.

Chị cho biết lượng khách hỏi tham khảo năm nay rất thấp do trùng vào dịp Tết Nguyên đán, cộng với dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, tỷ lệ chốt đơn cải thiện, dự báo về chiều tối sẽ càng tăng.

Thực tế, đây là tình trạng chung của nhiều chủ cửa hàng hoa trong giai đoạn này. Một số tiểu thương cho biết chỉ dám nhập hàng vừa đủ để bán, số bó hoa làm sẵn để trưng bày cũng không nhiều. Đặc biệt, sau ngày kinh doanh không mấy thuận lợi ngày mùng 2 Tết, họ quyết định giảm hẳn lượng hàng trong ngày lễ chính.

Năm nay, nhiều người bán cũng tung ra nhiều ưu đãi như miễn phí vận chuyển, gói quà miễn phí, tặng kèm các món quà khác.

Anh Dương (nhân viên văn phòng tại Hà Đông, Hà Nội) vừa đặt mua set quà online thêm dịch vụ giao hàng tận nhà cho bạn gái. "Năm nay dịch bệnh phức tạp mình không về quê được nên mình đặt online. Đến ngày 14/2, người giao sẽ mang tới cho người yêu mình”, anh cho biết.

Đặc biệt, mùa Valentine năm nay còn xuất hiện trên chợ mạng quà tặng khẩu trang thêu tay với biểu tượng tình yêu, khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay...

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp