Qua phà An Phú Đông, một phụ nữ bị rơi xuống sông

Thời sựThứ Bảy, 21/12/2019 11:38:19 +07:00
(VTC News) -

Do phà không có rào chắn nên khi xe máy bị tuột xuống cầu dẫn, người phụ nữ ngồi sau rơi xuống sông.

Chiều 20/12, người đàn ông mặc đồng phục Grab chở một phụ nữ phía sau chạy đến chân bến phà An Phú Đông (TP.HCM).

Người đàn ông chạy xe lên phà để qua bên kia bờ theo hướng từ quận Gò Vấp về Quận 12. Khi phà bắt đầu rời bến, xe của người đàn ông mặc đồng phục Grab bị tụt xuống phía sau. Do phà không có rào chắn và độ dốc của cầu dẫn nên người phụ nữ ngồi sau bị rơi xuống sông.

Rất may lúc này có nhiều người đến hỗ trợ kịp thời, đưa người phụ nữ lên bờ nên không xảy ra thương xong về người. Tuy nhiên sự việc khiến nhiều người hoang mang và lo sợ.

Thật sự rất nguy hiểm, may là rơi ở gần bờ, chứ nếu ra giữa sông mới rơi thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Những phà chở khách ở đây đều rất cũ nhưng mỗi ngày vẫn chạy hàng trăm chuyến chở người qua lại, rất nguy hiểm”, một người dân chia sẻ.

Qua phà An Phú Đông, một phụ nữ bị rơi xuống sông - 1

Người phụ nữ bị rơi xuống sông Vàm Thuật khi qua phà An Phú Đông. (Ảnh: Hoang Nguyen)

Phà An Phú Đông nằm trên sông Vàm Thuật (là một nhánh của sông Sài Gòn). Đây là một trong số rất ít những phà ngang sông còn sót lại ở TP.HCM. Nơi đây kết nối giao thông dài khoảng 100m qua sông giữa phường An Phú Đông (Quận 12) và Phường 5 (Quận Gò Vấp).

Tại đây có 4 chiếc phà của 2 chủ đầu tư khác nhau luân phiên chạy. Vào giờ thấp điểm, chỉ có một chiếc phà hoạt động để chuyên chở người và phương tiện. Những lúc cao điểm sẽ có 2 phà hoạt động cùng lúc.

Mỗi ngày có hàng nghìn lượt người qua phà để đi học, đi làm, đông nhất là vào lúc sáng sớm và chiều muộn. Giá mỗi lượt qua phà là 2.000 đồng/người và phương tiện. Nếu chỉ đi bộ tiền vé chỉ 1.000 đồng/lượt.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cũng cho biết, khoảng quý 4/2019 sẽ khởi công xây dựng cầu sắt tạm An Phú Đông, dự kiến hoàn thành vào cuối quý 1/2020. Tuy nhiên đến nay đã hết năm 2019 nhưng công trình xây cầu tạm An Phú Đông vẫn chưa được khởi công. 

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn