Qua mặt Real, Barca, MU trở thành CLB đắt giá nhất châu Âu

Thể thaoThứ Tư, 31/05/2017 13:59:00 +07:00

Thua kém Real và Barca về khả năng cạnh tranh danh hiệu nhưng xét về giá trị, MU vẫn vô đối tại châu Âu.

Vắng mặt ở sân chơi Champions League danh giá, đồng thời chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6 tại Premier League mùa này, Manchester United đã tụt hậu khá nhiều về mặt thành tích sân cỏ so với thời điểm Sir Alex còn tại vị.

Hinh anh

 M.U với Mourinho đang dần lấy lại vị thế của mình.

Khả năng cạnh tranh các danh hiệu lớn bị hạn chế dẫn đến sức hút các ngôi sao của Quỷ đỏ cũng vì thế mà kém hơn những ông lớn khác như Real, Barca hay cả Bayern.

Dẫu vậy, xét về mặt giá trị, đội chủ sân Old Trafford vẫn không có đối thủ tại lục địa già. Cụ thể, theo công bố mới nhất của hãng kiểm toán toàn cầu KPMG, MU được định giá vào khoảng 3,09 tỉ euro.

Với giá trị kém hơn, hai ông lớn của bóng đá Tây Ban Nha gồm Real (2,97 tỉ euro) và Barca (2,76 tỉ euro) lần lượt xếp ở vị trí 2 và 3.

Đáng chú ý, trong top 10 đội bóng giá trị nhất châu Âu do KPMG công bố, các đại diện của nước Anh áp đảo hoàn toàn với 6 vị trí. Bên cạnh MU, những Man City, Arsenal, Chelsea, Liverpool hay cả Tottenham cũng có tên.

Tại sao những đội bóng xứ sương mù dù nghèo nàn ở thành tích tại sân chơi châu Âu vẫn có giá trị đến vậy? Câu trả lời là thống kê trên được KPMG đưa ra dựa vào báo cáo tài chính trong 2 mùa giải 2014/15 và 2015/16, mức độ nổi tiếng, khả năng kiếm lời, tiềm năng phát triển và sức hút khán giả đến sân trong các trận đấu.

Dựa vào những tiêu chí này có thể thấy Premier League vẫn rất giỏi về khả năng làm truyền thông tại châu Âu. Điều quan trọng nữa là CLB của Anh được ăn chia bản quyền truyền hình với số tiền lớn, qua đó thúc đẩy cả giải đấu phát triển.

 Top 10 đội bóng giá trị nhất châu Âu:

1. MU - 3,09 tỉ euro

2. Real - 2,97

3. Barca - 2,76

4. Bayern- 2,44

5. Man City - 1,97

6. Arsenal - 1,95

7. Chelsea - 1,59

8. Liverpool - 1,33

9. Juventus - 1,21

10. Tottenham - 1,01

Khương Minh
Bình luận
vtcnews.vn