Qua đường ngang không gác chắn, người đàn ông bị tàu hỏa kéo lê hơn trăm mét

Thời sựThứ Năm, 01/08/2019 16:10:00 +07:00

Trong lúc băng qua đường ngang không có gác chắn, anh N. bị tàu hỏa tông trúng rồi kéo lê hơn 100 mét, thiệt mạng tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h ngày 1/8, tại đường ngang vắt qua tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua làng Triều Sơn Tây (phường An Hòa, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) khiến một người đàn ông chết tại chỗ.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh N. (SN 1973, trú huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) lái xe máy BKS: 75G1 – 176.24 đi qua tuyến đường ngang qua làng Triều Sơn Tây thì bị tàu hỏa chạy hướng Hà Nội - TP.HCM tông trúng. Anh N. bị tàu kéo lê hơn trăm mét, chết tại chỗ.

tai nan tau hoa Hue

 Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: H.O)

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng ngành đường sắt, Công an TP Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, đường ngang nơi xảy ra vụ tai nạn là tuyến đường có lưu lượng người qua lại rất đông. Hơn 10 năm nay, dân địa phương nhiều lần đề xuất lãnh đạo ngành đường sắt và chính quyền để lắp đèn báo, rào chắn nhưng đến nay chưa được đáp ứng.

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn