Quả cầu lạ ở Quảng Nam không nguy hiểm đến người dân

Thời sựThứ Ba, 12/01/2016 06:04:00 +07:00

(VTC News) - Chiều 12/1, Bí thư huyện Đông Giang (Quảng Nam) cho biết, quả cầu lạ rơi xuống xã Za Hung vào chiều ngày 10/1 vừa qua không nguy hiểm với người dân

(VTC News) - Chiều 12/1, Bí thư huyện Đông Giang (Quảng Nam) cho biết, quả cầu lạ rơi xuống xã Za Hung vào chiều ngày 10/1 vừa qua không nguy hiểm với người dân

"Sau khi quả cầu lạ rơi xuống nhà người dân xã Za Hung vào chiều ngày 10/1, cơ quan quân sự của huyện đã tiến hành kiểm tra và xác định vật thể lạ này không mang tính nguy hiểm, không phải vũ khí. Đây là một quả cầu bình thường", ông Đỗ Tài, Bí thư huyện Đông Giang khẳng định.
Quả cầu lạ, vật thể lạ, Quảng Nam, không nguy hiểm, Bí thư huyện, Đông Giang
Theo Bí thư huyện Đông Giang (Quảng Nam), vật thể lạ rơi xuống nhà người dân ở xã Za Hung vào chiều ngày 10/1 không nguy hiểm đến người dân và an ninh 
Riêng vật dụng kèm theo quả cầu là một lá cờ lạ và một số đồ thổ cẩm của dân tộc Lào hoặc Campuchia vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.

"Đây là một vật dụng bình thường, không nguy hại đến sức khỏe cũng như an ninh nên người dân không nên hoang mang, lo lắng”, Bí thư huyện Đông Giang cho biết thêm.

Trước đó, theo Bí thư Đảng ủy xã Za Hung và một số cán bộ quân sự địa phương, vật thể lạ này là một vật dụng bình thường và giống như đèn trời thường được người dân thả vào các dịp lễ, Tết, hay sự kiện văn hóa dân gian. Vật thể không gây hại đến con người.
Quả cầu lạ, vật thể lạ, Quảng Nam, không nguy hiểm, Bí thư huyện, Đông Giang
Cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm hiểu lá cờ được cột kèm theo quả cầu lạ này 
Như đã đưa tin, vào khoảng 16h chiều 10/1, người dân địa phương phát hiện một vật thể lạ rơi từ trên trời xuống tại khu vực nhà ông Lê Đức Dũng (trú thôn A Xanh 2, xã Za Hung, huyện Đông Giang), gần Trạm Y tế xã Za Hung.

Vật thể được làm bằng vải, có hình quả cầu màu xám, trên thân có in nhiều hình ảnh mặt người với nhiều ký tự Trung Quốc và chữ khác giống chữ Lào, Thái Lan hoặc Campuchia.

Trước sự việc, để đảm bảo thông tin, chính quyền xã Za Hung đã có văn bản báo cáo lên cấp trên và đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xác định nguồn gốc của vật thể này.


Xuân Mai
Bình luận
vtcnews.vn