Qatar sắm hàng loạt trực thăng, tên lửa hiện đại Mỹ

Thế giớiThứ Ba, 15/07/2014 09:39:00 +07:00

(VTC News) - Qatar vừa hoàn tất thương vụ vũ khí trị giá 11 tỷ USD với Mỹ để mua trực thăng hạng nặng Apache và hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot.

(VTC News) - Qatar vừa hoàn tất thương vụ vũ khí trị giá 11 tỷ USD với Mỹ để mua trực thăng hạng nặng Apache và hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot.

Theo tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ, nước này đã hoàn tất hợp đồng trị giá 11 tỷ USD, bán cho Qatar trực thăng vũ trang hạng nặng Apache, hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Tờ Washington Post nói việc ký kết hợp đồng diễn ra hôm 14/7.
Trực thăng vũ trang hạng nặng Apache của quân đội Mỹ 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Bộ trưởng Quốc phòng Qatar Hamad bin Ali al-Attiyah cùng ký vào bản hợp đồng nói trên.
"Lễ ký kết hôm nay nhấn mạnh sự hợp tác sâu rộng của Mỹ và Qatar, chúng tôi hy vọng các mối quan hệ song phương sẽ còn được cải thiện hơn nữa, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh quốc phòng", thông cáo báo chí của Lầu Năm Góc viết.
Cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đón Bộ trưởng al-Attiyah tại Nhà Trắng, hai bên đã thảo luận các vấn đề trong khu vực, bao gồm Syria, Iraq, Libya, và cuộc khủng hoảng ở Dải Gaza.
Theo AP, hợp đồng vừa ký với Qatar là hợp đồng có trị giá lớn nhất của quân đội Mỹ trong năm nay. Báo chí Mỹ tường thuật thương vụ vũ khí này nhằm phòng thủ trước mối đe dọa đến từ Iran.

Phương Mai
Bình luận
vtcnews.vn