Putin: Mỹ 'bắn vào chân mình' khi cấm các công ty hợp tác với Nga

Thế giớiThứ Năm, 21/11/2019 11:26:00 +07:00

Tổng thống Nga cho rằng việc Mỹ cấm các công ty của nước này làm ăn với Nga chẳng khác nào Washington đang “tự bắn vào chân mình”.

Động thái của Washington khi cấm các công ty Mỹ làm ăn với Nga về cơ bản cũng đồng nghĩa với việc Mỹ đang "tự bắn vào chân mình", Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn đầu tư VTB "Russia Calling!" ngày 20/11.

putin_nxpa

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

"Như đã thấy, các giới hạn mà chính quyền Mỹ đặt ra những năm gần đây đã ảnh hưởng tới hơn 400 công ty và gần 300 cá nhân, cũng như gây ra những hiệu ứng ngược", Tổng thống Putin cho biết.

Trước việc Mỹ cấm các công ty làm ăn với các công ty của Nga, ông Putin cũng đặt câu hỏi: "Lý do là gì? Các công ty này đã đầu tư vào một dự án cụ thể và sau đó họ buộc phải bỏ lại các dự án đó rồi chịu tổn thất. Vậy thì, ai mới là người Mỹ đã trừng phạt?".Nhà lãnh đạo Nga nhận định rằng hành động của Mỹ cho thấy "họ đã tự bắn vào chân mình". Dù vậy, ông Putin nhấn mạnh Nga sẵn sàng hợp tới với Mỹ ở mức độ mà Washington sẵn sàng hợp tác với Matxcơva.

Kiều Anh/VOV
Bình luận
vtcnews.vn