Putin: "Châu Âu không hỗ trợ Kiev, dù chỉ một xu"

Thế giớiThứ Năm, 10/04/2014 07:05:00 +07:00

(VTC News)- Tổng thống Putin nói các đối tác Châu Âu công nhận chính quyền mới của Kiev là hợp pháp nhưng không làm gì để hỗ trợ Ukraine, dù chỉ một xu.

(VTC News)- Tổng thống Putin nói các đối tác Châu Âu công nhận chính quyền mới của Kiev là hợp pháp nhưng không làm gì để hỗ trợ Ukraine, dù chỉ một xu.

Đầu tháng này, công ty khí đốt Gazprom của Nga tuyên bố tăng giá xuất khẩu khí đốt cho Ukraine lên hơn 1/3 so với giá trước đó trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng giữa 2 nước.
Ukraine hiện phải trả 485 USD cho 1.000 mét khối khí đốt, mức giá được nói là cao nhất trong các khách hàng của Gazprom ở châu Âu.
Nga dùng khí đốt để cảnh cáo Ukraine 
Kiev cáo buộc Matxcơva đang trừng phạt Ukraine và tuyên bố sẽ đưa việc này ra trước tòa án.
“Gazprom sẽ chỉ gửi lượng khí đốt tương đương số tiền phía Ukraine trả 1 tháng trước” theo các điều khoản bán sẽ được thay đổi, tổng thống Putin cho biết tại một cuộc họp của chính phủ.
“Họ sẽ nhận được nhiều như số tiền họ bỏ ra”, ông nói.
Nga cho biết hiện giờ Ukraine nợ nước này 2.2 tỷ USD tiền khí đốt. Tuần trước, Gazprom yêu cầu Ukraine có biện pháp ngay lập tức để giải quyết khoản nợ.
Tuy nhiên, Tổng thống Putin nói rằng hiện tại Nga đang kiềm chế không làm điều đó do nền kinh tế khó khăn của Ukraine và cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Nga và Liên minh Châu Âu.
Phát biểu tại phiên họp Chính phủ, ông Putin nói thêm rằng Nga không thể chống đỡ cho nền kinh tế đang gặp khó khăn của Ukraine vô thời hạn.
“Như chúng ta biết, các đối tác Châu Âu công nhận chính quyền mới của Kiev là hợp pháp nhưng không làm gì để hỗ trợ Ukraine. Không một đồng, không một xu.
Liên bang Nga không công nhận tính hợp pháp của chính quyền Kiev mới nhưng vẫn tiếp tục hỗ trợ cũng như trợ cấp cho nền kinh tế Ukraine số tiền hàng trăng triệu, hàng tỷ đô la”, ông Putin nói.
Nhưng ông Putin cũng nói thêm rằng điều này "không thể kéo dài mãi mãi”.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đang có kế hoạch gặp mặt tại Châu Âu vào tuần tới để thảo luận việc chuẩn bị cho cuộc đàm phán bốn bên với các nhà ngoại giao Ukraine và EU về cuộc khủng hoảng.

Kim Nhâm
Bình luận
vtcnews.vn