Putin cáo buộc Mỹ nhúng tay vào sân sau của Nga

Thế giớiThứ Hai, 27/02/2012 03:10:00 +07:00

(VTC News) - Thủ tướng Nga Putin vừa lên tiếng chỉ trích Mỹ mưu đồ nhúng tay vào sân sau của Nga, bao gồm cả tiến trình tranh cử tổng thống tại nước này.

(VTC News) - Thủ tướng Nga Putin vừa lên tiếng chỉ trích Mỹ mưu đồ nhúng tay vào sân sau của Nga, bao gồm tiến trình tranh cử tổng thống tại nước này.

Hôm nay, tờ The Moscow News (Nga) đăng bài “Nước Nga và thế giới không ngừng thay đổi” của Thủ tướng Vladimir Putin. Trong bài viết, Thủ tướng chỉ ra, internet và mạng xã hội đã trở thành “công cụ chính trị rất hiệu quả”, thường được sử dụng vào các mục đích như thao túng dư luận xã hội và can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ quốc gia.

“Có thể nói, cùng với tivi, internet, mạng xã hội và điện thoại đã trở thành công cụ rất có hiệu quả của chính trị trong nước cũng như chính trị quốc tế. Đây là một nhân tố mới cần phải suy nghĩ. Trong tình hình thúc đẩy tự do giao lưu trên internet, cần giảm bớt nguy cơ bị phần tử khủng bố và phần tử tội phạm lợi dụng.

Hiện nay, thế giới đua nhau nói về sức mạnh mềm - phương pháp không sử dụng vũ khí mà dựa vào tin tức và sức ảnh hưởng để đạt được mục đích mong muốn. 
Những phương pháp này thường được lợi dụng để kích động chủ nghĩa cực đoan, thao túng dư luận xã hội, trực tiếp can thiệp vào công việc nội bộ quốc gia."


Thủ tướng Nga Putin 

Từ thực tế trên, Thủ tướng Putin đề xuất, “phải phân rõ giới hạn giữa tự do ngôn luận, tính tích cực chính trị thông thường và sử dụng phi pháp sức mạnh mềm".

Cũng trong bài báo này, Thủ tướng Vladimir Putin còn chia sẻ, những năm gần đây, quan hệ song phương Nga – Mỹ liên tục xuất hiện nhiều trắc trở.

“Ở một góc độ nào đó, quan hệ đối tác không ổn định này chịu ảnh hưởng của quan niệm cũ và tâm lý lo ngại. Nhưng vấn đề chủ yếu là đối thoại và hợp tác chính trị giữa Nga và Mỹ không được xây dựng trên nền tảng kinh tế vững chắc. Kim ngạch thương mại song phương và đầu tư không xứng đáng với tiềm năng của hai nước. Do đó, không thể xây dựng mạng lưới bảo vệ quan hệ hai nước tránh khỏi những chia rẽ. Chúng tôi đang nghiên cứu vấn đề này”.

Thủ tướng Putin đồng thời chỉ trích Mỹ âm mưu nhúng tay vào sân sau của Nga, bao gồm tiến trình tranh cử Tổng thống tại nước này.

Cuối cùng, Thủ tướng nhấn mạnh, nếu Mỹ tuân thủ nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, Nga sẽ đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới, đạt được bước đột phá về chất.

Ngoài ra, trong bài viết này, ông Putin còn trình bày quan điểm về chính sách ngoại giao của Nga, "mùa xuân Ả rập", vấn đề hạt nhân của Iran, quan hệ Trung – Nga và vấn đề Nga gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Sáng Nguyễn


Bình luận
vtcnews.vn