PTT Phạm Gia Khiêm tiếp xúc với Ngoại trưởng Nga, Mỹ

Thế giớiThứ Sáu, 22/07/2011 10:47:00 +07:00

Sáng ngày 22/7/2011, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ trưởng Ngoại giao Nga.

Sáng ngày 22/7/2011, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã có cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hi-la-ry Clin-tơn (Hillary Clinton)  bên lề các cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các đối tác.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Ngoại giao Hi-la-ry Clin-tơn  đã chia sẻ đánh giá về những tiến triển mới trong quan hệ hai nước; bày tỏ hài lòng về những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, an ninh, khoa học - kỹ thuật, giáo dục, nhân đạo v.v…

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Clin-tơn nhất trí hai nước tiếp tục phấn đấu thúc đẩy, nâng tầm quan hệ song phương lên mức cao hơn, hướng tới quan hệ đối tác chiến lược.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Clin-tơn cũng thảo luận về hợp tác trên các diễn đàn đa phương và khu vực, trong đó có chống phổ biến vũ khí hủy diệt, an ninh nguồn nước sông Mê kông và an ninh hàng hải. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm hoan nghênh Hoa Kỳ đóng vai trò tích cực tại các diễn đàn Diễn đàn An ninh khu vực (ARF), Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS), Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) và đánh giá cao hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến Tiểu vùng sông Mê Kông (LMI), đồng thời khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với việc tăng cường quan hệ Hoa Kỳ và ASEAN, sớm hình thành quan hệ đối tác chiến lược.

 

Bộ trưởng Clin-tơn khẳng định Chính phủ Hoa Kỳ coi trọng và sẽ tiếp tục các nỗ lực tăng cường quan hệ thực chất với ASEAN, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Cũng trong sáng 22/7/2011, Phó Thủ tướng, Bộ  trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Nga La-vơ-rốp (Lavrop). Trong bầu không khí hữu nghị, hai bên đã chân thành trao đổi ý kiến về quan hệ hai nước và những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.
 
Hai bên đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước với nhiều tiến triển tốt đẹp trong thời gian gần đây, nhất là kể từ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mét-ve-đép (tháng 11/2010). Hai bên bày tỏ hài lòng về quan hệ kinh tế, thương mại; hợp tác năng lượng, dầu khí, viễn thông, khoa học kỹ thuật… giữa hai nước tiếp tục có nhiều bước phát triển mới; việc nâng cấp Đồng Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Việt-Nga lên cấp Phó Thủ tướng và những khởi đầu thuận lợi trong việc đàm phán tín dụng cho nhà máy điện hạt nhân số 1 tại Việt Nam.

Hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề cần thúc đẩy trong thời gian tới như: chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Pu-tin đạt kết quả phong phú và  thiết thực; chuẩn bị tiến hành vòng 4 cơ chế đối thoại chiến lược ngoại giao- an ninh- quốc phòng giữa hai nước; tăng cường hợp tác hai Bộ Ngoại giao; xúc tiến việc thành lập Đại học Công nghệ Việt-Nga tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng La-vơ-rốp  cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí bày tỏ mong muốn các bên liên quan giải quyết các tranh chấp ở biển Đông  thông qua đàm phán hòa bình và trên cơ sở Luật biển 1982 (UNCLOS) và DOC; đánh giá cao việc ASEAN và Trung Quốc vừa thông qua Quy tắc hướng dẫn thực hiện DOC. Nga khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác với ASEAN, góp phần tích cực vào các diễn đàn ở khu vực như ARF, EAS…

Theo mofa.gov.vn

Bình luận
vtcnews.vn