Premier League sắp có hệ thống giải đấu mới

Thể thaoThứ Bảy, 10/05/2014 07:44:00 +07:00

(VTC News) - Theo kế hoạch của Liên đoàn bóng đá Anh (FA), mùa giải 2016-17 sẽ có thêm Premier League B, giải đấu dành cho những cầu thủ trẻ 'cây nhà lá vườn'

(VTC News) - Theo kế hoạch của Liên đoàn bóng đá Anh (FA), mùa giải 2016-17 sẽ có thêm Premier League B, giải đấu dành cho những cầu thủ trẻ 'cây nhà lá vườn'.

Kế hoạch này được ra đời là bởi, theo thống kê, chỉ có 32% số cầu thủ được ra sân ở mùa Premier League 2013-14 hội tụ đủ điều kiện (từ quốc tịch cho đến tài năng) để thi đấu cho Tam sư. Con số này thấp hơn gấp đôi so với 69% cách đây 20 năm. Và với Premier League B, FA hi vọng sẽ cải thiện tình hình này, ít nhất là lên con số 45% vào năm 2022. 
thế hệ vàng ĐT Anh
 Tam sư sắp chia tay một thế hệ vàng mà họ đã tìm kiếm từ những năm 90
Trong một thông cáo của FA viết: “Con số 45% là điều mà Đức và Tây Ban Nha đã vượt qua từ lâu. Nhưng dù có trễ hơn thì chúng tôi sẽ nỗ lực đưa bóng đá Anh đạt được con số vào cuối năm 2000. Đây không phải là điều đơn giản nhưng chúng tôi làm nó vì mục tiêu xa hơn, chính là World Cup 2022”. 
Chủ tịch FA - Greg Dyke phát biểu: “Giải đấu mới này (Premier League B) này được ra đời với mục đích thúc đẩy sự phát triển của nền bóng đá Anh. Chúng ta đã được nghe quá nhiều về việc bóng đá Anh như một hố đen dành cho các cầu thủ trẻ. FA sẽ nỗ lực hoàn thiện dự án này trong thời gian sớm nhất có thể để tạo sự phát triển tối đa cho các cầu thủ người Anh từ 18 đến 21 tuổi”. 
Chủ tịch FA - Greg Dyke
 Chủ tịch FA - Greg Dyke muốn vực dậy nền bóng đá Anh đã và đang tụt dốc thê thảm
Theo những thông báo và dự kiến từ FA, Premier League B hiểu đơn giản là một giải League 3 (tương đương hạng 5 trong hệ thống giải đấu ở Anh), bao gồm 10 đội B của Premier League và 10 đội B của các đội thuộc hạng dưới. 
Các đội B này (giống như Barcelona B và Real Castilla ở Tây Ban Nha) có thể lên hạng cao nhất là League One, không lên được tới Championship, nghĩa là ít nhất luôn thi đấu thấp hơn một hạng so với các đội A, đồng thời cũng không được dự League Cup và FA Cup.
Premier League B sẽ bắt buộc mỗi đội tham gia phải có 20 cầu thủ đáp ứng đủ tiêu chuẩn “cây nhà lá vườn” (home-grown) của FA và 19 cầu thủ dưới 21 tuổi trong tổng số 25 cầu thủ được đăng kí. Không cầu thủ có quốc tịch ngoài châu Âu nếu chưa được cho phép.  

Ngoài ra, đối với Premier League “xịn”, FA cũng đang dự kiến giảm số cầu thủ “không có quốc tịch Anh” từ 17 xuống còn 12 và nới lỏng các yêu cầu đối với những bản hợp đồng cho mượn là cầu thủ trẻ đến các CLB trong và ngoài nước Anh. Điều luật này sẽ được áp dụng chậm nhất là vào năm 2021. 
ĐT Anh 2014
 ĐT Anh cần thêm những nhân tố mới để thành công trong tương lai
Hiện Chelsea, Man Utd, Man City, Liverpool, Tottenham và Stoke City là những đội đã lên tiếng ủng hộ sự ra đời của Premier League B. 
Tuy nhiên, những đội bóng cấp thấp thuộc FA lại đang có những phản đối vì sự có mặt của Premier League B sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống các giải đấu cũ đã tồn tại rất lâu đời và thậm chí là vô tình “giết” luôn những đội bóng nhỏ khi cơ hội thăng hạng của họ giảm đi đáng kể. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn