Premier League nín thở chờ Sterling trổ tài

Thể thaoThứ Bảy, 08/08/2015 08:16:00 +07:00

Là cầu thủ đắt giá nhất kỳ chuyển nhượng mùa hè và là cầu thủ Anh đắt giá nhất trong lịch sử, Sterling đương nhiên nhận được sự quan tâm lớn nhất

(VTC News) - Là cầu thủ đắt giá nhất kỳ chuyển nhượng mùa hè và là cầu thủ Anh đắt giá nhất trong lịch sử, Sterling đương nhiên nhận được sự quan tâm lớn nhất ở vòng đấu mở màn Premier League.

Rất nhiều tờ báo nước Anh đã dùng cách nói đầy mỉa mai "đắt hơn cả huyền thoại" khi đề cập đến quả bom tấn mang tên Sterling mà Man City đã dùng tới 49 triệu bảng để kích nổ trên thị trường chuyển nhượng.
Sterling nhận được sự kỳ vọng rất lớn
Sterling nhận được sự kỳ vọng rất lớn 
Huyền thoại được nhắc đến ở đây là Zidane, người từng giành ba Quả bóng vàng thế giới, và giành mọi danh hiệu cao quý nhất ở cả cấp độ đội tuyển lẫn CLB: cúp vàng World Cup, vô địch Euro và cúp bạc Champions League. Năm 2001, khi Juventus đồng ý để cựu danh thủ gốc Algeria chuyển đến Real Madrid, “Bà đầm già” thu về tổng cộng 75 triệu euro.
Sterling đến Man City với giá 49 triệu bảng, khi quy đổi ra đồng euro chỉ là 69,5 triệu. Tuy nhiên ở thời điểm Zidane đến Tây Ban Nha, đồng euro chưa mạnh như bây giờ. Chính vì thế, lúc đổi ra đồng bảng làm căn cứ so sánh, anh chỉ có giá... 46 triệu.
Nói Sterling còn hơn cả một huyền thoại là ở chỗ ấy. Nhưng nếu cựu cầu thủ Liverpool được phong “huyền thoại” cấp độ 1 thì đội bóng mới của anh – Man City – xứng đáng được coi là “huyền thoại” cấp độ 10. Họ sẵn sàng đáp ứng tất cả, dù số tiền đó có phi lý đến mức nào.
Điều đáng nói, cách làm này của gã nhà giàu thành Manchester đã tồn tại từ rất lâu. Năm ngoái họ trả 32 triệu bảng cho Porto để mua về một Mangala lóng ngóng, thậm chí còn chưa có suất đá chính ở ĐT Pháp. Năm trước nữa là 34 triệu bảng cho Fernandinho, một người tuy 28 tuổi nhưng mới chỉ có 5 lần khoác áo ĐT Brazil.
Sterling chơi khá thành công trong chuyến du đấu trước mùa giải mới, trong đó có cú đúp ở Việt Nam
Sterling chơi khá thành công trong chuyến du đấu trước mùa giải mới, trong đó có cú đúp ở Việt Nam 
Chuyện bỏ tiền mua thành công không hề mới. Man Utd khi không thể dự Champions League mùa trước phải bấm bụng mua Di Maria với giá cực chát, cắn răng mượn Falcao về cho đẹp đội hình. Hay như Chelsea thời kỳ đầu mới phất lên nhờ Chủ tịch Abramovich, họ cũng tốn 24 triệu bảng cho một gã “chân gỗ” như Drogba, rước sao mai Shaun Wright-Phillips bằng 21 triệu. Nhưng khi được thừa nhận và trở thành thế lực thực sự, họ luôn mua cầu thủ rất sát giá.
Man City sau 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn không mang lại cảm giác ấy. Có cảm giác, họ sở hữu rất ít cơ hội để lựa chọn cầu thủ. Chính xác hơn, đẳng cấp của nửa xanh thành Manchester chưa được thừa nhận.
Man Utd gặp bế tắc vụ Strootman, lập tức chuyển hướng sang Schweinsteiger. Không thể thuyết phục Gareth Bale, họ quay sang Nicolas Gaitan. Còn Man City, nếu không mang Sterling về Etihad, á quân giải Ngoại hạng chẳng còn biết mua ai.
Clip Man City thua Real Madrid 1-4
Từ chỗ tạo dựng được chỗ đứng đến vươn lên ngôi vị số một ở xứ sương mù, thương hiệu của “Man xanh” vẫn chỉ xoay quanh một chữ “tiền”. Họ dùng tiền thu hút ngôi sao, dùng tiền mua sự trung thành và dùng tiền để có được những danh hiệu. Man City chưa thể có bước chuyển như Chelsea, từ một gã nhà giàu chịu chơi sang một đại gia được thừa nhận rộng rãi. Ngay cả khi có được vinh quang tột cùng là những chiếc cúp, hai chữ “đẳng cấp” vẫn quá xa vời đối với họ.
Chính bởi thế, những màn trình diễn của Sterling trong trận đấu đầu tiên tại Premier League trong màu áo Man City có ý nghĩa hết sức quan trọng. Liệu cựu cầu thủ Liverpool có mang đến đẳng cấp thực sự cho gã nhà giàu thành Manchester, hay tiếp tục chỉ là phiên bản tiếp theo của những Robinho, Adebayor, Balotelli - những đại diện của cho triết lý tiền không thể mua được thành công.
Chỉ có duy nhất cầu thủ Anh đắt giá nhất lịch sử trả lời được câu hỏi này.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn