Premier League 12/9: Mourinho tìm chỗ tu nghiệp cho con

Thể thaoThứ Năm, 12/09/2013 09:45:00 +07:00

(VTC News) - Anh cân nhắc không chạy đua đăng cai Euro 2020, Real lôi kéo sao Premier League, Mourinho khó nhằn kiếm chỗ tu nghiệp cho con trai...

(VTC News) - Anh cân nhắc không chạy đua đăng cai Euro 2020, Real lôi kéo sao Premier League, Mourinho khó nhằn kiếm chỗ tu nghiệp cho con trai....

Mourinho kiếm chỗ tu nghiệp cho con trai
Như những thông tin đã đưa, Jose Mario – con trai của HLV Jose Mourinho (Chelsea) đã chính thức đầu quân cho Fulham sau 1 tháng thử việc tại đây. Ngoài ra, đội chủ sân Craven Cottage còn cho biết họ rất hài lòng với tài năng của thủ thành 13 tuổi này. 
Tuy nhiên, mọi việc đang bất ngờ trở nên rắc rối khi luật của FIFA buộc các CLB phải chứng minh được họ không tuyển dụng những đứa trẻ ngoại quốc chỉ vì “lý do bóng đá”. Và dù cậu quý tử của Người hạnh phúc chuyển đến Anh là do đặc thù công việc của người cha nhưng Fulham vẫn phải chờ vài tháng nữa mới có kết luận cuối cùng từ FIFA.
Mourinho và con trai
Quý tử nhà Mourinho được đánh giá là một thủ thành trẻ nhiều tiềm năng 
Anh cân nhắc không chạy đua đăng cai Euro 2020
Theo tin tức từ hãng thông tấn PA (Anh), quốc gia này đang cân nhắc lại việc có nên đăng cai VCK Euro 2020 hay không. Điều khiến giới chức trách Đảo quốc sương mù băn khoăn là do kể từ Euro 2016 trở đi sẽ có 24 đội tham dự và đến năm 2020, UEFA còn quy định phải đảm bảo giải đấu được tổ chức ở 13 thành phố ở quốc gia đăng cai.
Những quy định mới của UEFA về Euro được cho là rất rắc rối 
Chính vì thế, kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng cũng như những yêu cầu sẽ cao hơn rất nhiều so với cái kì Euro trước. Ngoài ra, đối thủ chính của họ trong cuộc “chạy đua” giành quyền đăng cai Euro 2020 là Thổ Nhĩ Kì cũng đang rất quyết tâm sau khi họ thất bại trong chiến dịch giành quyền tổ chức Olympic 2020.
Tottenham sẵn sàng cạnh tranh chức vô địch Premier League
HLV Andre Villas-Boas phát biểu trên Sky Sport về việc ông tự tin Tottenham đủ khả năng cạnh tranh chức vô địch Premier League ở mùa này. Cơ sở cho niềm tin này của HLV người Bồ Đào Nha nằm ở việc dù họ đã bán đi Gareth Bale – ngôi sao sáng nhất đội nhưng cũng đã mang về tới 7 tân binh, đủ để đảm bảo chất lượng và chiều sâu của đội hình. 
Villas-Boas nói: “Việc đầu tư vào đội hình và có cả những cầu thủ trẻ đầy tiềm năng đã làm tăng thêm hi vọng cho chúng tôi. Hiện tại thì đội bóng chỉ cần thời gian để chơi ăn ý với nhau hơn. Quan trọng là tất cả đều có tham vọng và mục tiêu của chúng tôi là giành chiếc cúp vô địch”.
Real lôi kéo sao Premier League
Với Cris Ronaldo, Gareth Bale, dường như việc thâu tóm những ngôi sao hàng đầu Premier League đã là thói quen của Real Madrid. Và ngay từ bây giờ, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng đã lên kế hoạch lôi kéo Luis Suarez, một trong hai tiền đạo “khủng”nhất nước Anh (người kia là Robin van Persie).
Suarez-Gareth Bale
Suarez sẽ gặp lại Bale tại Bernabeu? 
Theo tờ Marca, Real Madrid sẽ dùng số tiền có được từ việc bán Mesut Ozil sang Arsenal để đầu tư vào thương vụ mới này. Ngoài ra, Los Blancos còn hạ quyết tâm có được Suarez ngay ở kì chuyển nhượng mùa Đông tới do Liverpool không được dự cúp châu Âu nên tiền đạo người Uruguay đủ điều kiện đá Champions League trong màu áo CLB mới. 
Ở mùa hè vừa qua, Liverpool từng hét giá Suarez lên tới 50 triệu Bảng và làm mọi cách để giữ chân anh. Song, ở thời điểm hiện tại, tiền đạo này đã không còn quá quan trọng với đội chủ sân Anfiel khi Daniel Sturridge cũng như Iago Aspas đang thi đấu rất tốt. 
Như vậy, nếu Suarez quyết tâm ra đi, Real chi ít nhất 50 triệu, Premier League có thể sẽ lại mất đi một trong những cầu thủ xuất sắc nhất.

Sao mới của Chelsea bị chê xấu tính
Dù đã từng hai lần là đồng đội của nhau ở Real Madrid những năm 90 và ở Anzhi năm 2011 nhưng huyền thoại một thời Roberto Carlos lại không hẳn thích tính cách của Samuel Eto’o. Cựu hậu vệ trái của Brazil nói: “Tôi biết Eto’o từ rất lâu rồi. Cậu ấy thực sự là một người tốt và tôi cũng khá yêu mến cậu ấy. Tuy nhiên, trong mọi chuyện, Eto’o chỉ luôn nghĩ về bản thân chứ không ưu tiên cho tập thể. 
Ở Anzhi, ngoại trừ chơi bóng thì Eto’o đã làm mọi thứ cho CLB. Ngoài ra, cậu ấy còn từng muốn chiếm lấy vị thế trong phòng thay đồ của tôi và của cả HLV Guus Hiddink. Dường như anh ấy muốn mình là tất cả”.
Hiện Samuel Eto’o đã chuyển đến đầu quân cho Chelsea dưới trướng của ông thầy cũ Jose Mourinho và được hi vọng sẽ mang lại một làn gió mới cho hàng công của The Blues.


Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn