Pogba bị cổ động viên phân biệt chủng tộc, MU nói gì?

Thể thaoThứ Tư, 21/08/2019 14:49:00 +07:00

Manchester United lên tiếng chỉ trích, đồng thời khẳng định sẽ vào cuộc điều tra với hành vi phân biệt chủng tộc Paul Pogba của một số CĐV nhà.

"Manchester United phẫn nộ với những hành vi phân biệt chủng tộc nhắm tới Paul Pogba và chúng tôi hoàn toàn lên án điều đó. Những kẻ phân biệt đối xử không đại diện cho giá trị của CLB vĩ đại như MU và đội bóng khuyến khích các CĐV khác cũng lên án những hành vi sai trái trên mạng xã hội", thông báo nguyên văn trên trang chủ MU sau khi Pogba nhận được nhiều thông điệp phân biệt màu da từ các CĐV nhà.

Đỉnh điểm mâu thuẫn xuất hiện sau khi tiền vệ người Pháp đá hỏng quả phạt đền trước Wolverhampton, khiến MU đánh rơi 2 điểm ở sân Molineux. Pogba đá hỏng 4/11 quả phạt đền trước đó, nhưng vẫn giành quyền sút với Marcus Rashford và không hoàn thành nhiệm vụ. Pogba quyết tâm rời Old Trafford ở mùa hè này, từ chối tham gia trận giao hữu giữa MU và AC Milan và hành động đó càng biến cầu thủ này thành cái gai trong mắt khán giả.

pogba

Pogba đang là cái gai trong mắt nhiều CĐV MU. (Ảnh: Getty Images)

"MU sẽ không dung thứ bất kỳ hành động phân biệt chủng tộc hay phân biệt đối xử nào, đồng thời cam kết đồng hành cùng chiến dịch #AllRedAllEqual (chống phân biệt chủng tộc). Chúng tôi sẽ làm việc cật lực để nhận dạng những kẻ phân biệt và trừng phạt thích đáng nhất trong khả năng. Chúng tôi hy vọng các nhà phân phối mạng xã hội cũng sẽ hành động để loại trừ hành động này", đại diện MU cho hay.

Rashford - cầu thủ bị Pogba giành quyền đá phạt đền cũng phát đi thông điệp ủng hộ đàn anh. "MU là một gia đình, Pogba là một phần không thể thiếu của gia đình ấy. Các bạn tấn công anh ấy cũng là tấn công tất cả chúng tôi", Rashford chia sẻ.

Nạn phân biệt đối xử đang hoành hành trong làng bóng đá Anh. Mới đây nhất, HLV tuyển nữ Anh Phil Neville phát động chiến dịch tẩy chay một kênh mạng xã hội trong 6 tháng để truyền thông điệp mạnh mẽ nhất lên án hành vi phân biệt chủng tộc trên Internet.

koulibaly-icardi-inter-napoli_1vw1eqcadqiho1sbwp6rojszv7

 Các cầu thủ da màu như Koulibaly (phải) hay Pogba thường xuyên bị phân biệt chủng tộc.

"Tôi mất hết niềm tin vào các đơn vị sở hữu, quản lý mạng xã hội. Tôi tự hỏi những cộng đồng bóng đá, nhà hoạt động bóng đá đang ở đâu. Tôi muốn gửi một thông điệp mạnh mẽ để chúng ta tẩy chay mạng xã hội. Hãy xem hiệu ứng của chiến dịch này với các công ty sở hữu mạng xã hội như thế nào. Hãy xem họ có đưa ra hành động cụ thể nào không", Neville chia sẻ.

Trung vệ Harry Maguire cũng cho rằng mạng xã hội cần hành động mạnh tay để chống nạn phân biệt chủng tộc. "Thật tồi tệ, họ cần phải làm điều gì đó. Mọi tài khoản được mở trên mạng xã hội đều cần phải được nhận dạng bởi hộ chiếu hay giấy phép lái xe. Chúng ta cần đóng cửa những tài khoản ảo được lập nên chỉ để quấy rối người khác", Maguire đánh giá.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn