Platini - "ĐEN" bóng đá Pháp, "ĐỎ" Tây Ban Nha

Tổng hợpThứ Tư, 04/07/2012 09:00:00 +07:00

(VTC News)-Là người Pháp, nhưng ngài Michel Platini luôn có mặt trong các lễ lên ngôi vô địch của bóng đá Tây Ban Nha.

(VTC News)-Là người Pháp, nhưng ngài Michel Platini luôn có mặt trong các lễ lên ngôi vô địch của bóng đá Tây Ban Nha.

Ngài Michel Platini được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vào ngày 27/1/2007. Cũng từ thời điểm đó đến nay, bóng đá Tây Ban Nha gặt hái được rất nhiều thành công vang đội từ bóng đá trẻ, CLB cho tới cấp ĐTQG.

     Euro 2012.

Năm 2007, đội U17 của TBN giành chức vô địch ở Bỉ. Cũng trong năm này, đội U19 tái lập thành tích trên đất Áo. Ở cấp CLB, trong trận chung kết UEFA Cup (tiền thân của Europa League), Sevilla đã đánh bại Espanyol để lên ngôi vô địch.

 Euro 2008.

Đặc biệt, tại VCK Euro 2008, Tây Ban Nha đã lên ngôi vô địch. Một năm sau, trên phương diện CLB, Barcelona trở lại với đỉnh cao của bóng đá châu Âu. Đến năm 2011, một lần nữa Barca vô địch Champions League. Còn đội U19 và U21 của TBN tiếp tục “làm mưa làm gió” ở các giải đấu trẻ. Chưa hết, ở mùa giải vừa qua, Atletico giành chức vô địch Europa League. Đó là còn chưa kể đến các danh hiệu Siêu cúp châu Âu mà Barcelona và Atletico đã giành được.

 Atletico.

 Barcelona.

 Sevilla.

Tính tổng cộng, kể từ khi ngài Michel Platini đảm nhận chức Chủ tịch của UEFA, TBN đã có tổng cộng 7 chức vô địch chính thức ở các cấp độ khác nhau.

Còn bóng đá Pháp thì chẳng đạt được một thành tích nào thực sự nổi bật ngoài những scandal đáng buồn? Thật là kỳ lạ!

Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn