Phương Thanh nói về lý do khoe con với công chúng

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 14/10/2014 06:53:00 +07:00

(VTC News) - Hệt như tuyên bố cách đây 10 năm, Phương Thanh đang trở lại showbiz vô cùng mạnh mẽ với nhiều dự định và cô cũng hé lộ những bí mật mới.

(VTC News) - Hệt như tuyên bố cách đây 10 năm, Phương Thanh đang trở lại showbiz vô cùng mạnh mẽ với nhiều dự định và cô cũng hé lộ những bí mật mới.

Sẽ hóa thân thành con nghiện cờ bạc

- Việc chị từng tuyên bố Phương Thanh sẽ trở lại vào năm 40 tuổi giờ đang trở thành hiện thực. Đây có phải một sự trùng hợp tình cờ?


Tôi có khả năng tiên đoán tương lai của mình. Tôi biết trước 10 năm khi nào mình sinh con, ai nói tôi mê tín cũng được.
phương thanh
Phương Thanh của thời đỉnh cao và hiện tại với một vai trò mới.
- Có thể nói chị là một trường hợp hy hữu trong showbiz Việt khi thành công trong sự nghiệp âm nhạc, từ giã ở đỉnh cao và quay lại ở một vai trò mới và vẫn được đánh giá cao. Với chị, điện ảnh là một niềm đam mê hay đơn giản là một cuộc thử sức đầy may mắn?


Phải nói thực là ước mơ đầu đời của tôi là làm diễn viên điện ảnh chứ không phải là ca sỹ. Nhưng vì tôi đi thi bị ‘rớt’ vì thời điểm đó, tiêu chí các cuộc thi tuyển chọn diễn viên họ ưu tiên những ai cao và đẹp. Còn tôi thì không rớt là chuyện đương nhiên. Thế nên tôi mới quyết định đi hát.

Và cuối cùng, tôi đã có thể thực hiện được cái ước mơ thuở còn trẻ của mình, nhưng đi đường vòng. Nói may mắn cũng đúng, và cũng không đúng bởi mỗi một lần tôi theo một bộ môn mới là cả một sự khám phá. Và tôi, dù với vai trò nào, đều rất có trách nhiệm.


- Nghiệp diễn đang thăng hoa, chị sẽ chuyên tâm cho điện ảnh và gác âm nhạc sang một bên chứ?

Bây giờ tôi hoạt động song song cả 3 lĩnh vực. Sau một quãng thời gian dài nghỉ ngơi, đây chỉ là những bước khởi động cho thời kỳ Phương Thanh trở lại. Mặc dù âm nhạc không phải là ước mơ đầu đời, nhưng đó là cái nghiệp tỏa sáng nhất của tôi, cho tôi rất nhiều thứ.

Tới lúc này nếu phải bắt tôi chọn lựa điện ảnh hay âm nhạc thì tôi không làm được. Sở dĩ là vì cả hai đều mang lại 'lộc' cho tôi, và nếu chỉ hoạt động một mảng thì sẽ dễ gây nhàm chán cho khán giả.

Bây giờ tôi đã đi hát lại rồi, và những vai diễn mà đạo diễn giao cho mình toàn những vai hay, mình không nỡ bỏ, tiếc lắm!

phương thanh
Phương Thanh sẽ làm song song cả hai vai trò ca sỹ, diễn viên.
- Vậy là chị đã có kế hoạch cho ra một album trong thời gian sắp tới?


Tôi có kế hoạch ra đĩa, nhưng không phải album mà là mini album.


- Mini album nghe có vẻ rất hợp thời. Sản phầm mới này sẽ có nhiều sự đổi mới trong ca từ, hạnh phúc và vui tươi hơn như chính cuộc đời hiện tại của chị chứ?

Chắc chắn sẽ khác. Tôi đã khác, đang rất hạnh phúc và âm nhạc của tôi cũng vậy. Sẽ có những ca khúc với ca từ vui tươi, mạnh mẽ, nhưng cũng có những ca khúc buồn, 'đặc sản' của Phương Thanh.
phương thanh
Phương Thanh vào vai mẹ siêu nhân trong bộ phim 'Siêu nhân X' của đạo diễn Dũng Khùng sẽ ra rạp vào Tết 2015.
- Còn về vai diễn mới trong phim?


Bác Dũng hay Vũ Ngọc Đãng thường hay giao cho tôi vai làm ‘má’, vừa bi kịch vừa hài hước, nhưng hài nhiều hơn.

Trong bộ phim mới, tôi sẽ hóa thân thành một con nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất. Vì đây là film Tết nên cần mang nhiều hiệu ứng hài hước, cách tạo hình nhân vật trong film của tôi rất buồn cười.


Không nặng nề chữ 'ngôi sao
'

- Vì sao chị cứ phải 'dính' đến những hình tượng gai góc, buồn khổ, vất vả, lam lũ ngay cả trong nghiệp diễn?

Ngày xưa tôi khổ cái gì, tôi ca cái đó, thì cái đó là của mình. Cuộc sống của tôi đổi khác, nhưng tôi vẫn phải đồng hành với người hâm mộ chứ không thể quay ngoắt 180 độ thay đổi theo kiểu của mình. Và giờ đây, tôi sẽ không hát cho mình nữa mà hát cho người khác.
phương thanh
Phương Thanh 'trung thành' với hình tượng đau khổ, lam lũ.
- Vậy sự tươi mới của chị sẽ nằm ở đâu? Sự thay đổi hình tượng?


Âm nhạc sẽ là một sự tươi mới, tinh thần mới, cảm xúc mới. Tôi chưa nói đến sự tươi mới trong hình ảnh. Về hình tượng, tôi vẫn sẽ như vậy, và việc thay đổi bao giờ cũng cần có thời gian và cả một quá trình. 'Lột xác’ để trở nên xinh đẹp, gợi cảm, sành điệu, khoe xe hơi, nhà lầu là chuyện nằm trong tầm tay.

Tôi không có, tôi mượn cũng được mà! Nhưng những người yêu mến tôi, họ chưa chuẩn bị cho sự thay đổi đó, cả về tâm lý lẫn hoàn cảnh.


- Cái bóng của ánh hào quang cách đây 10 năm có là khó khăn, thách thức sự trở lại của chị?

Tôi không đặt nặng nề chữ 'ngôi sao'. Làm mà cứ phải hướng đến sự thành công, phải như thế này thế kia là một sự áp lực tự tạo.

Tôi sẽ khép lại những thành công trong quá khứ và hát như một ca sỹ mới hoàn toàn với một tinh thần mới. Với Phương Thanh, một sự khác biệt so với ngày hôm qua, luôn tươi trẻ, sung sức đã là một thành công rồi.

phương thanh
Phương Thanh cùng 7 giọng ca hàng đầu BXH Làn Sóng Xanh từng làm khuynh đảo thị trường nhạc Việt cách đây 10 năm tham gia đêm nhạc 'Dream Team & Khoảnh khắc vàng'.
- Là một nghệ sỹ có thâm niên trong nghề, theo chị, giá trị của một nghệ sỹ nằm ở đâu?


Tài năng và số mệnh, số mệnh ở đây là sự đặc biệt của họ, ví dụ nói đến Hoài Linh hay Thành Lộc thì sẽ không có phiên bản thứ hai, không ai có thể qua được họ.

- Chị đánh giá như thế nào về thế hệ ca sỹ trẻ hiện nay?

Xu hướng bây giờ là công ty quản lý tạo ra ngôi sao, và họ làm rất chuyên nghiệp nên chuyện ca sỹ nhanh chóng nổi tiếng là chuyện bình thường.

Nhưng đến một lúc nào đó xu hướng đó sẽ không còn thịnh hành nữa, và sự tuần hoàn sẽ tạo ra một xu hướng khác. Mỗi một xu hướng sẽ tạo ra một nhân tài, nhân tài có giá hay không thì phụ thuộc vào giá trị của xu hướng đó như thế nào, đắt hay rẻ.


- Xu hướng hiện tại là đắt hay rẻ?

Đắt ở chỗ là họ để giá cao quá (cười lớn). Họ bán tốt có khi còn cao hơn giá của nghệ sỹ ‘xịn’ nữa. Rẻ là ở chỗ tài năng họ không có nhiều.

Họ rất giỏi nhưng họ không tài, người giỏi khác người tài. Họ giỏi vì họ có thể tạo ra sự khác biệt, giỏi mua bán khác giỏi tài năng.

phương thanh
Phương Thanh đang vô cùng hạnh phúc ở thời điểm hiện tại.
Muốn con có cuộc sống riêng

- Những niềm hạnh phúc hiện tại của chị là gì?


Con gái là một trong những niềm hạnh phúc đầu tiên, và cả những niềm hạnh phúc trong chuyện riêng tư nữa. Nhưng giờ xã hội quá nhiều vấn đề và những người ghen ăn tức ở, nên tôi xin giữ cho riêng mình.

- Rất nhiều người không thể giấu được niềm tự hào và hạnh phúc, hay nói đùa là 'kìm hãm cái sự sung sướng đó được', hẳn là với chị, điều đó cũng rất khó khăn?

Cái gì là niềm tự hào, niềm vui, niềm hạnh phúc của mình thì mình cũng khó giấu lắm. Nhưng thực ra, tôi cũng có giấu con gái đâu? Tôi vẫn khoe với những người mình muốn khoe. Nhiều khi đang đi chợ, người ta hỏi, tôi đưa hình cho xem luôn, đầy đủ từ lớn đến bé.

Trong một chương trình, tôi từng mang con gái lên sân khấu, nhưng đã xin phép tất cả mọi người đừng ai chụp lại. Và khán giả của tôi rất tôn trọng tôi. Chính vì vậy, nói tôi giấu cũng đúng, và cũng không đúng.

phương thanh
Phương Thanh 'khoe' bé Gà trên facebook nhưng không chụp mặt cô bé.
- Chị từng nhìn trước mọi chuyện đến 10 năm, vậy đến khi nào chị mới đưa con gái và niềm hạnh phúc của mình 'ra ánh sáng'?


Công việc, sự nghiệp của tôi, tôi có thể biết trước và nói, nhưng những chuyện riêng tư hay con cái còn liên quan đến những người khác. Con tôi cũng có một cuộc sống riêng, độc lập nên tôi không thể tác động quá nhiều đến cuộc đời con.

Tôi muốn con có một cuộc sống riêng. Nhưng tôi cũng nhìn trước ra được thời điểm đưa con ra khoe với công chúng, nhưng nói trước mọi người lại ngóng, lại hỏi han, mệt lắm.


Clip Phương Thanh song ca cùng Lam Trường:



Lôi Phong

Bình luận
vtcnews.vn