"Phương Tây sẽ gây ra động đất nếu đùa giỡn với Syria"

Thế giớiChủ Nhật, 30/10/2011 12:35:00 +07:00

(VTC News) – "Syria là đường đứt gãy của khu vực Trung Đông và nếu thích đùa giỡn ở đây, phương Tây sẽ gây nên động đất." - Tổng thống Bashar Assad cảnh báo.

(VTC News) – Tổng thống Syria Bashar Assad cảnh báo, nếu phương Tây tiếp tục can thiệp vào Syria thì sẽ dẫn đến ‘động đất’, đẩy khu vực Trung Đông lâm vào chiến tranh.

Hôm nay, tờ Sunday Telegraph (Anh) đăng bài phỏng vấn phỏng vấn Tổng thống Syria Bashar Assad tại Damascus, trong đó ông Assad tuyên bố với phóng viên: “Phương Tây chắc chắn sẽ gia tăng áp lực. Nhưng Syria không giống với Ai Cập, Tunisia hay Yemen. Lịch sử khác nhau, chính trị cũng khác nhau.

Giờ đây, Syria là trung tâm, là đường đứt gãy của khu vực Trung Đông và nếu thích đùa giỡn ở đây, phương Tây sẽ gây nên động đất cho khu vực".

Nhà lãnh đạo này đồng thời cảnh cáo: "Phương Tây muốn nhìn thấy một nước Afghanistan hay mấy chục nước Afghanistan khác?”


Tổng thống Syria Bashar Assad  

Ông Assad nhấn mạnh: "Bất cứ vấn đề nào tại Syria cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến cả khu vực Trung Đông. Nếu phương Tây âm mưu chia rẽ Syria thì chính là chia rẽ cả khu vực này”.

Hiện nay, khủng hoảng chính trị tại Syria không những không có dấu hiệu suy giảm mà còn nhanh chóng leo thang. Lực lượng biểu tình chống chính phủ hiện đã kêu gọi cộng đồng quốc tế thiết lập vùng cấm bay bảo vệ dân thường tại Syria. Tuy nhiên, Tổng thống Assad đã lấy cuộc chiến chống khủng bố làm “bia đỡ đạn” khi nhắc nhở đến việc quân đội chính phủ hiện đang với các phần tử khủng bố, hơn nữa khẳng định nhà cầm quyền đang bắt đầu thay đổi.

Trong khi phương Tây lên án chính phủ Syria sử dụng quân đội trấn áp lực lượng biểu tình, chính phủ Syria lại cáo buộc chính vì thế lực cực đoan tại nước ngoài và thế lực khủng bố âm mưu khuấy động mâu thuẫn tại Syria, dẫn đễn xung đột tôn giáo, khiến quân đội nước này không thể không vào cuộc.

Sáng Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn