Phương Tây phản bác nghi án thuê sát thủ bắn người Ukraine

Thế giớiThứ Năm, 06/03/2014 10:39:00 +07:00

(VTC News) - Estonia đã lên tiếng phủ nhận thông tin Ngoại trưởng nước này nói về việc phe đối lập ở Ukraine thuê sát thủ bắn người biểu tình trong cuộc điện đàm với quan chức cấp cao EU.

Hãng tin Reuters nói chính phủ quốc gia Baltic này thừa nhận có tồn tại cuộc gọi giữa Ngoại trưởng Urmas Paet đã nói với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton.
Tuy nhiên, họ phủ nhận cách giải thích đoạn băng đó của truyền thông Nga.
 Người biểu tình và cảnh sát giao tranh tại Kiev cuối tháng 2 vừa qua
Đoạn ghi âm đã được đăng lên trang chia sẻ Youtube và sau đó được đưa lên hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti của Nga.
Bên cạnh đó, kênh truyền hình nhà nước Nga Rossyia-24 đã nói đoạn ghi âm có nội dung cho thấy các vụ nổ súng nhằm vào cảnh sát và người biểu tình ở Kiev cuối tháng 2 vừa qua là từ phe đối lập với chính phủ Yanukovych.
Bầu chọn
Theo bạn, liệu phe đối lập Ukraine có thuê lính sát hại dân thường?

Trong đoạn ghi âm, ông Paet được thông báo có sự xuất hiện của các tay súng bắn tỉa. Họ đã hạ sát hàng chục người, bao gồm cả cảnh sát và người biểu tình.
Phe đối lập ở Kiev thuyết phục ông Paet về việc không mở rộng điều tra vụ việc có các tay súng bắn tỉa này vì họ (phe đối lập) đứng đằng sau chuyện này.
Qua điện thoại, ông Paet nói với bà Ashton rằng có thể phe đối lập đã thuê những tay bắn tỉa này trong hàng ngũ NATO.
Nữ phát ngôn viên Minna-Liina Lind của ông Paet đã xác nhận tính xác thực của đoạn ghi âm nói trên, nói thêm rằng vị ngoại trưởng này “hết sức lấy làm tiếc” về việc đoạn hội thoại bị rỏ rỉ.
Bình luận
vtcnews.vn