Phương Tây để ngỏ các biện pháp trừng phạt Nga

Thế giớiThứ Năm, 03/07/2014 07:13:00 +07:00

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tuyên bố các nước phương Tây vẫn để ngỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga tại cuộc gặp Tổng thư ký NATO.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tuyên bố các nước phương Tây vẫn để ngỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga tại cuộc gặp Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tại Berlin, Đức ngày 2/7, trong bối cảnh tình hình Ukraine diễn biến nghiêm trọng.

Bà Merkel cũng chỉ trích Nga không cam kết đối với kế hoạch hòa bình mà Tổng thống Ukraine đề xuất trước đó. 
Thủ tướng Đức Angela Merkel (Ảnh AP) 

Thủ tướng Merkel nói: “Tình hình tại Ukraine hiện nay là rất đáng lo ngại. Thật đáng tiếc là trong suốt 10 ngày ngừng bắn vừa qua, kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine Poroshenko đã không phát huy tác dụng và lực lượng vũ trang miền Đông Ukraine đã không chấp nhận ngừng bắn. Hiện chúng tôi đã đạt được cấp độ 2 về các biện pháp trừng phạt Nga và chúng tôi cũng không bác bỏ khả năng sẽ đi xa hơn”.
Bà Merkel cũng cho biết, Ngoại trưởng Đức sẽ nhóm họp với Ngoại trưởng Nga và Ngoại trưởng Ukraine để bàn giải pháp cho tình hình Ukraine hiện nay.
Trước đó, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã từng áp đặt lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản của nhiều quan chức Nga, để phản đối việc Nga sáp nhập Crimea vào Nga.
Tình hình Ukraine đến nay vẫn diễn biến căng thẳng. Ngày 2/7, giao tranh đã diễn ra dữ dội tại miền Đông Ukraine, chỉ một ngày sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc.
Quân đội Ukraine đã tiến hành các cuộc pháo kích và không kích vào những căn cứ của lực lượng dân quân địa phương tại miền Đông nước này.
Xe tăng và máy bay ném bom của quân đội Ukraine đã tấn công các căn cứ của lực lượng này ngay sau khi Tổng thống Poroshenko không gia hạn lệnh ngừng bắn.
Ít nhất 4 dân thường đã thiệt mạng và 5 người bị thương khi một chiếc xe bus bị trúng đạn tại thành phố Kramatorsk.

Theo VOV
Bình luận
vtcnews.vn