Phương Mỹ Chi buộc phải cam kết mới được phép chạy show

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 09/11/2013 08:12:00 +07:00

Theo Đề án cấp thẻ hành nghề mà Cục NTBD soạn thảo, Phương Mỹ Chi và Quang Anh muốn chạy show buộc phải có cam kết từ gia đình.

Theo Đề án cấp thẻ hành nghề mà Cục NTBD soạn thảo, Phương Mỹ Chi và Quang Anh muốn chạy show buộc phải có cam kết từ gia đình.

Chiều 8/11, trong buổi họp lấy ý kiến giới truyền thông, báo chí về Đề án Cấp thẻ hành nghề cho nghệ sỹ, người mẫu trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn vân còn khá nhiều vấn đề 'mơ hồ' được trao đổi, trong đó có những vấn đề bất hợp lý mà Đề án chưa làm rõ.

Theo Đề án, 5 đối tượng được cấp Thẻ hành nghề gồm: Nghệ sỹ được phong tặng danh hiệu, nghệ sỹ đang làm việc tại các đơn vị nghệ thuật; Nghệ sỹ đã được cấp văn bằng tốt nghiệp về nghệ thuật tại các cơ sở đào tạo nghệ thuật; Cá nhân đã đoạt giải tại các cuộc thi nghệ thuật, cuộc thi người đẹp trong nước và quốc tế; Cá nhân đang học tập trong các cơ sở đào tạo và nghệ nghiệp; Cá nhân hoạt động tự do, có khả năng chuyên môn và nhu cầu tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.
Phương Mỹ Chi
Quang Anh và Phương Mỹ Chi không cần cấp thẻ hành nghề vẫn được biểu diễn. 
Thực tế biểu diễn của Việt Nam có rất nhiều trường hợp không nằm trong 5 đối tượng nói trên. Ví dụ như trường hợp những ca sỹ nhí bước ra từ các cuộc thi trên truyền hình như Quang Anh, Phương Mỹ Chi… nhưng vẫn nhận được nhiều lời mời biểu diễn có cát-xê lên tới hàng chục triệu.

Hoặc những người nước ngoài đến Việt Nam trở thành ca sỹ và nhận được nhiều lời mời biểu diễn như trường hợp của người mẫu Andrea, ca sỹ Kyo York…


Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục NTBD cho biết, đối với những ca sỹ nhí như trường hợp của Quang Anh, Phương Mỹ Chi vì chưa đủ độ tuổi lao động nên sẽ không cấp thẻ hành nghề.

Tuy nhiên, nếu như cha mẹ của những giọng hát nhí có cam kết chịu trách nhiệm trước việc đi hát của con em mình thì Cục NTBD vẫn mở đường để những giọng hát nhí có cơ hội biểu diễn.

Còn đối với những người nước ngoài đến Việt Nam và tham gia hoạt động biểu diễn, ông Nguyễn Đăng Chương khẳng định, họ sẽ phải tuân thủ xin cấp phép biểu diễn tại Việt Nam theo Nghị định 79.


Việc cấp thẻ hành nghề chỉ có phạm vi điều chỉnh trong lãnh thổ Việt Nam vì thế những đối tượng ca sỹ Việt Nam ra nước ngoài, hoặc ca sỹ, người mẫu Việt Nam ở nước ngoài về nước tham gia hoạt động biểu diễn sẽ không phải cấp thẻ hành nghề.
Kyo
Những người nước ngoài đến Việt Nam tham gia hoạt động biểu diễn như Kyo York không phải cấp thẻ hành nghề.
Trong cuộc họp bàn lấy ý kiến của giới truyền thông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ Anh Tuấn cho biết, Đề án Cấp thẻ hành nghề hiện nay vẫn còn nhiều điểm cần điều chỉnh sao cho phù hợp.

Điển hình là việc cần xem xét lại có nên thu hồi thẻ vĩnh viễn dành cho những đối tượng là bị can trong vụ án hình sự hoặc bị tòa tuyên là có tội trong vụ án hình sự, vì nếu những đối tượng này có sự hối cải thì cơ quan quản lý Nhà nước nên mở rồng đường để họ được hoạt động nghề nghiệp trở lại.


Hiện nay, Đề án Cấp thẻ hành nghề vân đang trong quá trình hoàn thiện, điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình thực tế biểu diễn của nước nhà.

Theo lộ trình, từ tháng 4/2014 sẽ chính thức áp dụng việc cấp thẻ hành nghề cho các đối tượng là ca sỹ, người mẫu.

Theo Hoàng Lân/ Hà Nội Mới
Bình luận
vtcnews.vn