Phương án xử lý nghị sỹ trốn họp của Tổng thống Putin

Thế giớiThứ Năm, 05/05/2016 07:00:00 +07:00

Sputnik đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký đạo luật tước quyền hạn của các đại biểu trốn tránh trách nhiệm.

(VTC News) - Sputnik đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký đạo luật tước quyền hạn của các đại biểu trốn tránh trách nhiệm.

Văn bản tài liệu quy định vấn đề này được công bố trên cổng thông tin pháp luật chính thức của Nga.
Các nghj sỹ có thể sẽ bị miễn nhiệm từ 30 ngày hoặc hơn nếu có dấu hiệu trốn tránh nhiệm vụ
Các nghj sỹ có thể sẽ bị miễn nhiệm từ 30 ngày hoặc hơn nếu có dấu hiệu trốn tránh nhiệm vụ 
Theo đó, đối với các nghị sỹ trốn họp, họ sẽ bị tước quyền hạn trong vòng 30 ngày hoặc nhiều hơn. Việc miễn nhiệm này có thể được đề xuất bởi phe phái hoặc ủy ban mà nghị sỹ đó là thành viên.

Theo các nghị sỹ, quy định mới này sẽ giảm nguy cơ đại biểu Quốc hội trốn tránh nghĩa vụ đối với cử tri.
Nguồn: Sputnik

Bình luận
vtcnews.vn