Phương án kéo dài số ĐTDD: Vẫn chỉ đang nghiên cứu?

Kinh tếThứ Ba, 02/08/2011 07:12:00 +07:00

(VTC News) - Các nhà mạng lớn tại Việt Nam đều khẳng định, hiện chưa có văn bản chính thức từ Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kéo dài số di động.

(VTC News) - Đại diện các nhà mạng lớn tại Việt Nam khẳng định, hiện nay chưa có thông tin cụ thể  từ Bộ Thông tin - Truyền thông về việc kéo dài số di động 10 số lên 11 số.

Tin liên quan:


Trước thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông đang nghiên cứu phương án nâng số di động từ 10 số lên 11 số, nhiều người tiêu dùng đã bày tỏ lo lắng vì việc kéo dài dãy số di động sẽ kéo theo nhiều bất cập.

Hôm 1/8, trả lời báo chí, ông Phạm Hồng Hải - Vụ trưởng Vụ Viễn thông cho biết: "Hiện nay, có một số thông tin về việc kéo dài đầu số thuê bao (mã mạng 09x), vẫn giữ nguyên độ dài mã mạng. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ nghiên cứu tình hình thực tế, lấy ý kiến của các doanh nghiệp và người dân đối với phương án thay đổi quy hoạch kho số viễn thông này.

Nếu phương án kéo dài số thuê bao là hợp lý và khả thi, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có kế hoạch triển khai và áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp.

Trường hợp không nên kéo dài số thuê bao di động, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục phương án cấp thêm mã mạng di động mới cho doanh nghiệp khi có yêu cầu trên cơ sở doanh nghiệp đảm bảo sử dụng hiệu quả kho số đã cấp".

Còn ý kiến của các doanh nghiệp viễn thông về việc kéo dài số di động 10 số thành 11 số như thế nào?

Trao đổi với VTC News, đại diện mạng Viettel khẳng định, hiện nay chưa có thông tin chính thức từ phía Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chuyển các đầu số di động 10 số của Viettel lên 11 số và thay đổi đầu số 11 số.

Do đó, các đầu số di động của Viettel bao gồm đầu số 098, 097, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169 vẫn giữ nguyên như hiện tại. Các chủ thuê bao nên yên tâm và tiếp tục sử dụng bình thường. Nếu có quyết định mới từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Viettel sẽ thông báo rộng rãi tới khách hàng qua các phương tiện thông tin đại chúng nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Các nhà mạng đều khẳng định hiện nay vẫn chưa có thông tin chính thức nào về việc nâng thêm số cho di động từ Bộ Thông tin và Truyền thông. (Hình chỉ mang tính minh họa) 


Đại diện truyền thông của mạng VinaPhone cũng cho biết: "Hiện tại, Vina Phone vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin, công văn chính thức nào từ Bộ Thông tin và Truyền thông về việc nâng độ dài cho số di động. Do vậy, các chủ sở hữu thuê bao 10 số và 11 số của VinaPhone nên yên tâm sử dụng. Nếu có thông tin từ Bộ, chúng tôi sẽ thông báo cụ thể cho các chủ sở hữu thuê bao".

Ông Bùi Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho biết thêm: "Trường hợp Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt phương án nâng cấp số cho di động, VNPT sẽ nghiêm túc ủng hộ.


Mặc dù, khi thêm một số mới vào số thuê bao di động cũ sẽ khiến cho các chủ sở hữu thuê bao gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đây mới chỉ là phương án dự kiến, hiện tại các số thuê bao có đầu số 091, 094, 0123, 0125, 0127, 090, 093, 0121, 0122, 0126, 0128 …. cứ yên tâm sử dụng.

Riêng các sim số đẹp, số ưu tiên, chúng tôi sẽ có phương án nhằm đảm bảo tốt nhất cho người sử dụng. Hiện, chúng tôi chưa nhận được chỉ đạo cụ thể từ Bộ Thông tin và Truyền thông về kế hoạch mới nên cũng chưa có phương án cụ thể. Nhưng, với quan điểm của nhà mạng hoạt động lâu năm tại Việt Nam, chúng tôi sẽ đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng một cách tốt nhất".
 

VinaPhone đã thực hiện thành công việc thêm số 3 đứng sau mã vùng hoạt động cho mạng cố định.(Hình chỉ mang tính minh họa)


Trên thực tế, việc đổi số và thêm số đã từng được thực hiện với mạng điện thoại cố định của VinaPhone và MobiFone. Đến thời điểm hiện nay, hầu hết các chủ thuê bao cố định cũng đã quen với việc thêm số 3 đứng sau mã vùng hoạt động.

Theo phân tích của một số người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực viễn thông, việc kéo dài đầu số di động đã được bàn đến khá nhiều lần và có nhiều ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, đây là việc cần thực hiện để tiết kiệm tài nguyên kho số và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tập trung làm thương hiệu với những đầu số chính của mình.

"Việc Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét phương án thêm số điện thoại cho mạng di đông cũng là xu hướng hợp lý. Bởi, thực tế đây là việc các nước trên thế giới đã làm. Ưu điểm nổi bật của việc thay đổi này là tất cả các thuê bao di động trong cả nước đều có độ dài 11 số. Như vậy, sẽ giúp nhà mạng quản lý tốt  hơn và đặc biệt sẽ thay đổi dần quan niệm về số xấu, số đẹp của người dân hiện nay", một chuyên gia trong lĩnh vực viễn thông nêu ý kiến. 

Theo thống kê, hiện, cả nước có khoảng 120 triệu thuê bao di động với 7 nhà mạng di động tại Việt Nam, khai thác gần 30 đầu số di động.

Trong đó, Viettel có 8 đầu số bao gồm 098, 097, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169; đang đề xuất xin thêm đầu số 0164.

MobiFone có 6 đầu số bao gồm 090, 093, 0121, 0122, 0126, 0128; đang đề xuất xin thêm đầu số 0120.

VinaPhone có 5 đầu số 091, 094, 0123, 0125, 0127; đang đề nghị cấp thêm đầu số 0129.

S-Fone với đầu số 095; EVN Telecom với đầu số 096, Vietnamobile với đầu số 092, 0188 và Beeline với đầu số 0199 và 099.

Sắp tới, trên thị trường viễn thông sẽ có sự gia nhập của 3 đơn vị mới là Indochina Telecom (mới được cấp phép) và FPT, VTC(đang chờ duyệt).

Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011 nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.

Thái Vy



 


Bình luận
vtcnews.vn