Nghi vấn phun thuốc diệt cỏ vào rau đầu độc hàng xóm ở Hải Phòng: Vì sao không khởi tố vụ án?

Pháp luậtThứ Tư, 28/06/2017 18:36:00 +07:00

Liên quan đến vụ việc hai bố con phun thuốc diệt cỏ vào rau đầu độc hàng xóm khiến 6 người phải nhập viện ở Hải Phòng, nạn nhân nhận được thông báo bất ngờ từ cơ quan công an.

Video: Hiện trường vụ việc hai bố con người hàng xóm được cho là phun thuốc diệt cỏ vào vườn rau khiến 6 người bị ngộ độc sau bữa ăn

Liên quan đến vụ việc hai bố con phun thuốc diệt cỏ vào rau đầu độc hàng xóm khiến 6 người phải nhập viện xảy ra hồi đầu tháng 3/2016, nạn nhân nặng nhất là bà Vũ Thị Nguyệt vừa có đơn kiến nghị gửi đến báo chí phản ánh về việc, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) ra thông báo không khởi tố vụ án nêu trên vì không đủ cơ sở, khiến các nạn nhân đều khá bất ngờ.

IMG_20170309_220622 copy

 Luống rau xà lách bị phun thuốc diệt cỏ chết héo, người nhà ăn vào bị ngộ độc.

Theo thông báo từ Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương (Hải Phòng), khoảng 17h ngày 6/3/2017, ông Đỗ Danh Biên (SN 1956) và con trai là Đỗ Hoàng Long (SN 1992, cùng ở số nhà 494 đường Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) dùng bình xịt có chứa dung dịch thuốc diệt cỏ phu vào khu vực đất trồng rau ở bờ mương An Kim Hải của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1960, ở số nhà 478 cùng đường Tôn Đức Thắng).

Sáng ngày 7/3/2017, chị Vũ Thị Nguyệt (SN 1976, ở thôn Bạch Mai, xã Đồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng, là người giúp việc cho gia đình bà Tú) đã hái rau ở khu vực trồng rau trên để mọi người ăn trong bữa cơm trưa.

Đến khoảng 17h cùng ngày, bà Tú, chị Nguyệt cùng 4 người khác (làm tại xưởng gia đình bà Tú) bị đau bụng, nôn mửa, có biểu hiện ngộ độc, phải đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng cấp cứu.

IMG_6944

Bà Nguyệt bên mảnh vườn nhỏ bị hai bố con nhà hàng xóm phun thuốc diệt cỏ hồi đầu tháng 3, khiến 6 người bị ngộ độc.

Tại các bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y Hải Phòng về thương tích đối với 6 nạn nhân nói trên kết luận: Xét nghiệm không tìm thấy thuốc diệt cỏ Paraquat, không tìm thấy thuốc trừ sâu và khi giám định nạn nhân chưa thấy di chứng do ngộ độc để lại nên chưa có căn cứ đánh giá tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể.

Bên cạnh đó, tại Bản kết luận giám định số 1164 ngày 30/3/2017 của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận: Trong mẫu nước tiểu và mẫu máu của bà Tú, chị Nguyệt và 4 người khác đều không tìm thấy Paraquat và các thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ thường gặp.

Do đó, căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 32 với lý do: Hành vi của ông Đỗ Danh Biên và Đỗ Hoàng Long không đủ căn cứ cấu thành tội phạm.

Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương cũng cho biết, nếu các bên có yêu cầu giải quyết về bồi thường trách nhiệm dân sự thì đề nghị gửi đơn đến TAND huyện An Dương để được giải quyết.

Nhận được thông báo trên, bà Nguyệt và những nạn nhân trong vụ việc này khá bất ngờ. Vì sau khi bị ngộ độc được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, bà Nguyệt là người bị nặng nhất phải chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội tiếp tục theo dõi, điều trị, tổng thời gian gần 2 tháng mới xuất viện, số tiền chi phí lên đến trên 160 triệu đồng nhưng đến nay, bố con ông Đỗ Danh Biên và Đỗ Hoàng Long chưa có lời xin lỗi, thăm hỏi hay bồi thường gì cho bà Nguyệt và 5 nạn nhân trong vụ ngộ độc nêu trên mà không bị xử lý.

Ngày 28/6, trả lời PV VTC News, thượng tá Phạm Đình Thanh – Phó trưởng Công an huyện, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương cho biết, sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra theo quy định; thu thập chứng cứ, trưng cầu giám định đầy đủ, trên cơ sở đó ra thông báo cho đương sự biết về kết quả điều tra theo quy định của pháp luật.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn