Phúc thẩm vụ 'ông vua cao su' kiện Viện KSND Quảng Trị, đòi bồi thường 18 tỷ đồng

Pháp luậtThứ Hai, 11/11/2019 17:02:00 +07:00

TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đang xét xử phúc thẩm vụ "ông vua cao su" bị oan sai kiện Viện KSND tỉnh Quảng Trị và đồi bồi thường 18 tỷ đồng.

Sáng 11/11, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án dân sự “Yêu cầu bồi thường thiệt hại do cơ quan tiến hành tố tụng gây ra trong hoạt động tố tụng hình sự”.

Nguyên đơn là ông Dương Văn Hòa (SN 1957, ngụ khu phố 3, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, Quảng Trị) - người từng được mệnh danh là "ông vua cao su Quảng Trị", còn bị đơn là Viện KSND tỉnh Quảng Trị. 

Trước đó, ông Hòa không đồng tình với bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Quảng Trị nên làm đơn gửi TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị xét xử phúc thẩm vụ kiện dân sự nói trên. 

75266253_459642881325973_8727363014212190208_n

 'Ông vua cao su' Dương Văn Hòa (người ngồi) kiện Viện KSND Quảng Trị, đòi bồi thường 18 tỷ đồng. 

Cụ thể, ngày 19 và 20/11, TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án dân sự giữa ông Hòa và Viện KSND tỉnh Quảng Trị.

Tại tòa, ông Hòa bày tỏ bức xúc khi bản thân từng là giám đốc của doanh nghiệp có uy tín; là đảng viên gương mẫu, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương của Chủ tịch nước, các bộ, ngành… bỗng mất tất cả sau khi bị khởi tố, kết án và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cũng vì lý do này mà bản thân ông Hoà không thể chăm nom các vườn cây, con giống khiến những cây hư hỏng, các vườn ươm ở Quảng Trị, Bình Dương, ở Lào… bị hư hại; các đơn vị, đối tác cắt hợp đồng làm ăn.

Trong đơn khởi kiện, ông Hòa cũng yêu cầu Viện KSND tỉnh Quảng Trị phải bồi thường oan sai cho ông với số tiền hơn 17 tỷ đồng bao gồm tiền tổn thất tinh thần; tiền tài sản bị hư hại và các chi phí khác.

Tuy nhiên, tại phiên xét xử sơ thẩm, đại diện bị đơn là Viện KSND tỉnh Quảng Trị giữ nguyên quan điểm về việc giải quyết bồi thường cho ông Hòa tại phiên thương lượng trước đó là 249,5 triệu đồng.

Lý do được Viện KSND tỉnh Quảng Trị đưa ra là căn cứ theo khoản 3 Điều 26 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009, ông Hòa thiệt hại về tài sản không do cơ quan tố tụng thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu, xử lý gây nên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử nên không bồi thường.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Trị chỉ chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Hòa và tuyên Viện KSND tỉnh Quảng Trị phải bồi thường hơn 264 triệu đồng do tổn thất về tinh thần cho nguyên đơn.

Video: Cụ ông bị án oan 46 năm đòi bồi thường hơn 12 tỷ đồng

Như VTC News phản ánh, năm 2007, ông Dương Văn Hoà đang là giám đốc Công ty TNHH Thuận Thành, chuyên cung cấp giống cây trồng và vật nuôi cho khách hàng trong và ngoài tỉnh và cả nước bạn Lào.

Tháng 5/2007, để thực hiện dự án giảm nghèo của tỉnh Quảng Trị, Công ty TNHH Thuận Thành nhập 150 con bò giống có nguồn gốc từ Xí nghiệp truyền giống gia súc Trung ương thuộc Bộ NN&PTNT đóng tại Bỉm Sơn (Thanh Hoá) về cung cấp cho một số huyện miền núi tỉnh Quảng Trị.

Tai hoạ ập đến khi vào thời điểm này, tại một số nơi có bò giống do dự án nói trên cung cấp xảy ra bệnh lở mồm long móng Tip ASIA 1. Toàn bộ 150 con bò giống (trong đó nhiều con đang trong giai đoạn mang thai) bị cơ quan chức năng tiêu huỷ mà không cần thông qua thủ tục giám định bệnh. 

Tháng 7/2007, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can với ông Dương Văn Hoà về tội "Làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật".

Thời điểm này, ông Hoà bị Công an tỉnh Quảng Trị; Viện KSND tỉnh Quảng Trị và TAND tỉnh Quảng Trị cấm đi khỏi nơi cư trú và cuốn hộ chiếu của ông cũng bị gạch bỏ.

Tháng 6/2008, TAND tỉnh Quang Trị đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật", ông Dương Văn Hoà bị tuyên phạt 18 tháng tù giam.

Không cam chịu oan sai, bản thân ông Hòa kháng cáo và trải qua nhiều phiên xét xử khác nhau từ TAND Quảng Trị đến Tòa Cấp cao tại Đà Nẵng.

Tháng 12/2009, Viện KSND tỉnh Quảng Trị ra quyết định đình chỉ vụ án, miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Hòa.

Để minh oan và lấy lại danh dự của bản thân và gia đình, ông Hòa tiếp tục gửi đơn khiếu nại, kêu cứu đến nhiều cơ quan từ Trung ương đến địa phương.

Đến tháng 8/2017, Viện KSND Tối cao ra quyết định chấp nhận nội dung khiếu nại của ông, hủy quyết định đình chỉ vụ án của Viện KSND tỉnh Quảng Trị.

Tiếp đó, Viện KSND tỉnh Quảng Trị ký quyết định đình chỉ vụ án vì xét thấy hành vi của ông Hòa không cấu thành tội "Làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật".

Quyết định cũng yêu cầu chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức hữu quan phục hồi quyền lợi hợp pháp cho ông Hòa. 

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn