Phục dựng thành công gương mặt người phụ nữ sống cách đây 4.000 năm

Khám pháThứ Ba, 01/03/2022 16:30:24 +07:00
(VTC News) -

Kết quả phục dựng người phụ nữ thời kỳ đồ đá cho thấy bà có vóc người thấp, mắt cụp và mũi hếch.

Bằng công nghệ 3D, Oscar Nilsson - chuyên gia phục dựng Thụy Điển tái tạo thành công gương mặt của người phụ nữ sống cách đây 4.000 năm.

Hài cốt người phụ nữ này được tìm thấy cách đây 100 năm cùng một bé trai 7 tuổi trong một cách rừng ở đông bắc Thụy Điển. Các nhà khảo cổ tin rằng cậu bé và người phụ nữ là 2 mẹ con.

Phục dựng thành công gương mặt người phụ nữ sống cách đây 4.000 năm   - 1

Gương mặt phục dựng của người phụ nữ thời kỳ đồ đá. (Ảnh: Oscar Nilsson)

Từ hài cốt này, Nilsson tái tạo bản sao giống như thật của người phụ nữ mô phỏng thời điểm bà này đi lang thang trong cánh rừng để săn bắn và hái lượm. 

Người phụ nữ cao khoảng dưới 1m5, chết khi mới 30 tuổi. Do thiếu DNA từ hộp sọ, Nilsson không thể xác định chính xác màu mắt và màu da của người phụ nữ. 

Thay vào đó, ông sử dụng kiến thức của mình về thời điểm đó và xác định bà này có làn da sáng và tóc sẫm màu. 

Cấu trúc xương của hộp sọ cũng cung cấp cho Nilsson những gợi ý về hình dáng của người phụ nữ khi còn sống. 

Nilsson - chuyên gia với 20 năm kinh nghiệm cho biết công việc phục dựng của ông bắt đầu khi quản lý của Bảo tàng Vasternorrlands, nơi lưu giữ hài cốt người phụ nữ liên hệ với ông. Thời điểm đó, bảo tàng đang chuẩn bị cho một cuộc triển lãm về cuộc sống của người dân ở Thụy Điển hàng nghìn năm trước. 

Sau khi nhận lời, Nilsson bắt tay vào việc in 3D để tạo bản sao của hộp sọ. Sau đó, ông dùng đất sét đắp nặn tượng trưng cho các cơ trên khuôn mặt và đắp thêm một lớp silicon màu da. 

Nilsson chia sẻ ông mất 350 giờ để hoàn thành tác phẩm mới nhất của mình.

Diệu Hoa (Nguồn: Jpost)
Bình luận
vtcnews.vn