Phú Yên trước giờ bão số 4 đổ bộ

Thời sựThứ Bảy, 29/11/2014 03:21:00 +07:00

(VTC News) - Đến trưa 29/11 vẫn còn 188 tàu thuyền (1.111 lao động) đang đánh bắt trên biển.

(VTC News) - Đến trưa 29/11 vẫn còn 188 tàu thuyền (1.111 lao động) đang đánh bắt trên biển.

Sáng 29/11, đại tá Nguyễn Hữu Chỉnh, Phó chủ nhiệm chính trị, Ủy viên Ban chỉ huy PCTT-TKCN Quân khu V có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Phú Yên về công tác triển khai ứng phó cơn bão số 4.


Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên, toàn tỉnh có 6.146 phương tiện đánh bắt thủy sản với hơn 29.000 lao động. Đến 9 giờ sáng 29/11, còn 188 tàu thuyền (1.111 lao động) đang đánh bắt trên biển; trong đó có 84 tàu (661 lao động) đang ở vùng biển quần đảo Trường Sa, 1 tàu (16 lao động) đang ở vùng biển Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).

Các tàu thuyền đều nhận được thông tin bão số 4

Tại các vùng biển ven bờ từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận còn 103 tàu thuyền (434 lao động). Tất cả các tàu thuyền đều nhận được thông tin bão số 4, thường xuyên liên lạc với gia đình và bộ đội biên phòng…

Tàu thuyền neo đậu tránh bão

Ngay trong chiều 28/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Quang Nhất đã chủ trì cuộc họp ứng phó bão..

Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục theo dõi, kiểm đếm, thông báo và hướng dẫn cho chủ các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh và thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm, kiên quyết kêu gọi các tàu thuyền di chuyển vào bờ gần nhất hoặc tìm nơi tránh trú, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Video: Bão số 4 diễn biến khó lường


Đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, kiểm tra, rà soát các khu dân cư đang sống ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, suối, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng thường xuyên bị lũ chia cắt, để chủ động tổ chức sơ tán dân, sẵn sàng ứng phó với tình huống mưa, lũ lớn xảy ra.

Tổ chức neo đậu tàu, thuyền ở bến bãi hạ lưu các sông chắc chắn, chống bừa neo, trôi dạt. Các đơn vị đang thi công trên các sông, suối, vùng trũng thấp theo dõi tình hình mưa, lũ để chủ động di dời, sơ tán người và thiết bị, vật tư đến nơi an toàn.

Ứng cứu 2 tàu gặp nạn trên biển


Trước đó, lúc 12 giờ 30 ngày 28/11, bộ đội biên phòng nhận được tin báo tàu cá PY96182TS do ông Lê Vũ Sơn ở phường Phú Đông (TP Tuy Hòa) làm thuyền trưởng với 6 lao động trên đường về bến, đến tọa độ 13015’N – 111007’E bị hỏng hộp số và đề nghị cứu nạn.

Hiện Đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam đang liên hệ với tàu cá này, đồng thời kêu gọi các tàu cá khác đến ứng cứu. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Phú Yên đã báo cáo cho UBND tỉnh, Trung tâm Ban chỉ huy PCTT-TKCN Bộ đội biên phòng, Trung tâm TKCN 3 khu vực Nha Trang, Cảnh sát biển vùng 3 để tổ chức cứu nạn. Đến 1 giờ 50 ngày 29/11, tàu Cảnh sát biển vùng 3 đã tiếp cận tàu bị nạn và tiến hành lai dắt. Dự kiến khoảng 12 giờ ngày 29/11, tàu cá sẽ lai dắt tàu PY96182TS về đến Văn Phong (Khánh Hòa).


Tối 28/11, tàu cá QNg167TS do ông Nguyễn Minh ở tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng cùng 2 lao động đang trên đường vào bến Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa thì bị gãy trục láp, trôi tự do. Bộ đội biên phòng Phú Yên đã chỉ đạo Đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam và Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Vũng Rô điều động 2 tàu và 12 cán bộ chiến sĩ tổ chức tìm kiếm.

Đến 6 giờ 30 sáng 29/11, tàu cá QNg167TS bị trôi dạt đến thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An, được Đồn biên phòng An Hải ứng cứu, đưa 2 thuyền viên của lên bờ an toàn.

Quang Lê

Bình luận
vtcnews.vn