Phú Yên tìm người đến 13 địa điểm liên quan các ca dương tính SARS-CoV-2

Tin nhanh 24hThứ Năm, 24/06/2021 18:18:50 +07:00
(VTC News) -

Sở Y tế Phú Yên phát đi thông báo truy tìm khẩn cấp người đến 13 địa điểm liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 24/6, Sở Y tế Phú Yên phát đi thông báo khẩn về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ.

Phú Yên tìm người đến 13 địa điểm liên quan các ca dương tính SARS-CoV-2 - 1

Một khu vực ở TP Tuy Hòa bị phong tỏa.

Theo nội dung thông báo, 13 địa điểm liên quan đến các ca nhiễm SARS-CoV-2 gồm:

Hiệu vàng Sỹ Kim, 112 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Tuy Hòa (từ 14h55 đến 16h ngày 21/6).

Ngân hàng Bắc Á, 105B Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Tuy Hòa (từ 14h55 đến 16h ngày 21/6).

Ngân hàng BIDV, 363 Trần Hưng Đạo, phường 4, TP Tuy Hòa (từ 14h55 đến 16h ngày 21/6).

Điểm đóng tiền điện ở số nhà 09 Nguyễn Thái Học, phường 5, TP Tuy Hòa (từ 14h55 đến 16h ngày 21/6).

Ngân hàng Sacombank, quầy 1, phường 1, TP Tuy Hòa (từ 14h55 đến 16h ngày 21/6).

Nhà thầy thuốc tên Ảnh, thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP Tuy Hòa (khoảng 11h ngày 17/6).

Chợ phường 9 nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, phường 9, TP Tuy Hòa (khoảng 7h30 đến 8h ngày 22/6).

Quán cơm Miền Trung, Quốc lộ 1A, Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu (khoảng 13h ngày 20/6).

Quán nhậu Chín Bông, 82 Lý Thường Kiệt, phường 7, TP Tuy Hòa (từ 11/6 đến 23/6).

Quán cơm gà Bà Bốn Lĩ, thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa - gần Cơ sở Cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội (lúc 5h30 ngày 22/6).

Quán bánh canh Bà Bốn Lịch trên đường Nguyễn Tất Thành, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa (lúc 5h ngày 21/6).

Tất cả những hành khách trên chuyến xe Mai Anh, BKS: 77B 01627 đi từ Bình Định lúc 16h ngày 11/6 đến Bảo Lộc lúc 4h30 ngày 12/6.

Tất cả những hành khách trên chuyến xe Mai Anh, BKS: 77B 01920 đi từ Bảo Lộc lúc 16h ngày 15/6 đến Bình Định lúc 5h ngày 16/6.   

Sáng cùng ngày, ngành Y tế Phú Yên ghi nhận 8 trường hợp nghi mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 6 ca ở TP Tuy Hòa và 2 ca ở huyện Đông Hòa, những trường hợp dương tính này đều là F1 của bệnh nhân N.T.Y. (53 tuổi, ngụ 26 Trần Phú, phường 2, TP Tuy Hòa).

Bà Y. được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa phát hiện dương tính ngày 23/6 sau khi từ TP Tuy Hòa đến TP Nha Trang (Khánh Hòa) hôm 22/6. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 66 người ở tỉnh này là F1 của bà Y, trong đó có 25 người ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, 22 người ở Phòng khám Đa khoa Đức Tín, 12 người ở quán cơm và người thân của bà Y, còn lại ở thị xã Đông Hòa, TP Tuy Hòa. 

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp