'Phú Yên phấn đấu 5-10 năm nữa trở thành một tỉnh khá'

Tin tức 24h quaThứ Bảy, 16/05/2020 17:36:57 +07:00
(VTC News) -

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, làm sao phấn đấu nỗ lực để 5-10 năm nữa, Phú Yên trở thành một tỉnh khá.

Ngày 16/5, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc tại tỉnh Phú Yên về tình hình kinh tế - xã hội địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng cho rằng, Phú Yên là tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng thời gian qua đã nỗ lực đáng ghi nhận. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, các lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ, đặc biệt là công tác giảm nghèo đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

'Phú Yên phấn đấu 5-10 năm nữa trở thành một tỉnh khá' - 1

Toàn cảnh buổi làm việc.

4 tháng đầu năm nay, tỉnh Phú Yên triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch lồng ghép với kịch bản tăng trưởng kinh tế. Tuy vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I chỉ đạt gần 1,1%, thấp hơn bình quân chung của cả nước; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 1.400 tỷ đồng, giảm 32,5% so với cùng kỳ.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị tỉnh Phú Yên thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế; thực hiện tốt việc hỗ trợ doanh nghiệp, người dân để Phú Yên phát triển nhanh, toàn diện.

Theo Phó Thủ tướng, tỉnh Phú Yên là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển, hệ thống hạ tầng giao thông tương đối hoàn thiện. Trước mắt, tỉnh cần tập trung thực hiện các chính sách an sinh hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Phú Yên cần chú trọng phát triển kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến hải sản, đẩy mạnh đầu tư tại khu vực Nam Phú Yên. Trong đó có cảng Vũng Rô, cảng Bãi Gốc; khai thác hiệu quả liên kết vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

'Phú Yên phấn đấu 5-10 năm nữa trở thành một tỉnh khá' - 2

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Phú Yên cần đẩy mạnh Vũng Rô thành một cảng du lịch, mình cái cảng mới, Cảng Bãi Gốc thành một cảng nước sâu lớn. Phú Yên có sân bay nên cần tiếp tục phát triển hệ thống giao thông xuyên từ Tây Nguyên xuống, lưu thông hàng hóa qua các nước tiểu vùng sông Me Kong. Làm sao phấn đấu nỗ lực để 5-10 năm nữa, Phú Yên trở thành một tỉnh khá.

Thái Bình/VOV-Miền Trung
Bình luận
vtcnews.vn