Phú Yên: Mưa lớn gây ngập lụt, hơn 1.300 học sinh phải nghỉ học

Tin nóngThứ Hai, 10/10/2022 11:25:00 +07:00
(VTC News) -

Từ đêm qua và rạng sáng nay (10/10), khu vực Phú Yên có mưa to đến rất to, xảy ra ngập lụt ở một số địa phương, gây nguy hiểm nếu để học sinh đến trường.

Sáng 10/10, ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết – các trường trên địa bàn xã Hòa Kiến đã cho học sinh nghỉ học vì thời tiết mưa to, ngập lụt nguy hiểm nếu học sinh đi học. 

Phú Yên: Mưa lớn gây ngập lụt, hơn 1.300 học sinh phải nghỉ học - 1

Mưa ngập cục bộ, nước chảy xiết trên địa bàn thôn Quan Quang, xã Hòa Kiến

Ông Khôi thông tin, trên địa bàn xã Hòa Kiến có 3 trường cho học sinh nghỉ học là Trường mầm non Hòa Kiến với 249 học sinh, Trường THCS Trần Phú với 454 học sinh, Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân 600 học sinh.

Hiện giờ trên địa bàn xã Hòa Kiến vẫn còn nước chảy xiết nên trong ngày hôm nay, các trường trên địa bàn xã sẽ nghỉ học để đảm bảo an toàn cho các em” – ông Khôi nói.

Phú Yên: Mưa lớn gây ngập lụt, hơn 1.300 học sinh phải nghỉ học - 2

Mưa lớn trên địa bàn TP. Tuy Hòa

Sáng cùng ngày, khu vực TP. Tuy Hòa có mưa to, một số tuyến đường xảy ra ngập lụt. Khu vực xã Hòa Kiến nước chảy xiết, gây nguy hiểm cho học sinh và người dân di chuyển trên địa bàn. 

Theo đài khí tượng thủy văn tỉnh Phú Yên, trong 24 giờ qua, khu vực Phú Yên có mưa rào và dông nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo, ngày và đêm nay (10/10), khu vực Phú Yên tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa 20- 40mm, có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Mưa dông trên khu vực có khả năng kéo dài trong những ngày tới, thời điểm mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, do tình hình mưa to cục bộ trong thời gian ngắn, thoát nước chưa đáp ứng nên xảy ra tình trạng ngập lụt ở một số địa phương. Các địa phương đã chủ động phòng chống mưa, lũ nên chưa xảy ra thiệt hại đáng kể.

Minh Minh
Bình luận
vtcnews.vn