Phú Yên, Khánh Hòa thực hiện nghiêm chiến lược 'khoanh vùng hẹp và làm chặt'

Tin nóngThứ Sáu, 09/07/2021 19:50:36 +07:00

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý Phú Yên, Khánh Hòa phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chống dịch, những khu vực ổn định có thể nới lỏng.

Chiều 9/7, tại cuộc họp trực tuyến của thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 với tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo đã nhấn mạnh chiến lược chống dịch “khoanh vùng hẹp và làm chặt”. Theo Phó Thủ tướng, với biện pháp này, các lực lượng sẽ phải căng sức chống dịch nhưng sẽ giúp hạn chế về mặt thiệt hại kinh tế.

“Dù áp dụng biện pháp nào khoanh vùng quy mô rộng hay hẹp, thì đều phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chống dịch. Những khu vực ổn định có thể nới lỏng, ngược lại khu vực dịch diễn biến phức tạp phải siết chặt hơn. Những khu vực đã áp dụng Chị thị 16 phải tập trung xét nghiệm, truy vết các F0. Với F1, thì phân loại F1 theo mức độ tiếp xúc để xem xét thí điểm cách ly tại nhà và yêu cầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý với 2 địa phương.

Phú Yên, Khánh Hòa thực hiện nghiêm chiến lược 'khoanh vùng hẹp và làm chặt' - 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Từ điểm cầu Phú Yên, lãnh đạo tỉnh báo cáo vừa ghi nhận 29 ca mới, đều ở khu vực cách ly tập trung, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Phú Yên lên 425. Quy truy vết, trên địa bàn tỉnh đã xác định 3.448 F1 và hơn 10.000 F2. Tỉnh đã tăng cường kiểm soát, ngăn chặn lây nhiễm trong khu vực phong toả, đồng thời xử phạt một số trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. Theo đó, y thức người dân về chống dịch ngày càng tăng cao. Theo lưu ý của Phó Thủ tướng, Phú Yên đề xuất sẽ thí điểm cách ly F1 tại nhà.

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà cũng cho biết, dịch COVID-19 trên địa bàn diễn biến rất phức tạp từ cuối tháng 6/2021. Bắt nguồn từ 2 ca là BN1960 tới Bệnh viện Quân y 87 khám bệnh và BN17725 từ Phú Yên đến cảng cá Hòn Rớ từ ngày 18-28/6, số ca mắc mới đã xuất hiện tại nhiều địa bàn trên toàn tỉnh, trong đó tập trung ở TX Ninh Hoà và TP Nha Trang.

Từ 23/6-9/7, toàn tỉnh Khánh Hoà ghi nhận 146 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, và phát hiện có 25 ca nghi nhiễm trong ngày 9/7. Trong đó tập trung tại TX Ninh Hoà khoảng 100 và TP Nha Trang gần 50 ca. Toàn tỉnh có 1.365 F1 và 3.177 F2. UBND tỉnh Khánh Hoà quyết định áp dụng giãn cách xác hội theo Chỉ thị 16 tại TP Nha Trang, Thị xã Ninh Hoà và huyện Vạn Ninh từ 0h ngày 9/7. Đồng thời, áp dụng áp dụng Chỉ thị số 15 đối với các huyện, thành phố còn lại là Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Ranh.

Năng lực xét nghiệm, với hỗ trợ của Pastuer Nha Trang và Bệnh viện Quân y 87, toàn tỉnh Khánh Hoà có thể thực hiện xét nghiệm PCR 10.000 /ngày và test nhanh kháng nguyên 15.000 mẫu/ngày. Tình thực hiện xét nghiệm nhân viên y tế định kỳ 1 lần/tuần; bệnh nhân có nguy cơ cao, nhân viên hải quan, sân bay, các khu vực chợ, siêu thị, bến tàu, nhà ga, đặc biệt tại TX Ninh Hoà và TP Nha Trang… được thực hiện xét nghiệm sàng lọc.

“Khánh Hoà đã chuyển 3 bệnh viện thành bệnh viện là Bệnh viện Nhiệt đới, Bệnh viện Lao và Bệnh viện Da liễu thành cơ sở chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19 với tổng công suất 300 giường. Tỉnh dự kiến bổ sung thêm 2 bệnh viện với công suất 300 giường và trong tình huống dịch phức tạp sẽ thành lập bệnh viện dã chiến với công suất 300 giường”, lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà cho biết.

Trong bối cảnh, số lượng công nhân trên địa bàn tỉnh tương đối đông với nhiều khu, cụm công nghiệp, Khánh Hoà kiến nghị hỗ trợ test nhanh kháng nguyên 250.000 mẫu và 150.000 mẫu xét nghiệm PCR. Đồng thời, với số trường hợp F1 tăng cáo, Khánh Hoà cũng dự kiến thí cách ly F1 tại nhà để giảm áp lực cho các khu vực cách ly tập trung.

Về kế hoạch cách ly F1 tại nhà, Phó Thủ tướng lưu ý, các địa phương phân loại F1 (dựa trên kết quả xét nghiệm, điều tra dịch tễ, mức độ tiếp xúc gần) để cách ly tại nhà; nghiên cứu việc giảm bớt số lượng thành viên trong gia đình; yêu cầu F1 và gia đình tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch và phải tính đến trường hợp xấu nhất khi cả gia đình có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2. Yêu cầu Bộ Y tế cân đối số lượng để hỗ trợ test nhanh cho tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng lưu ý, việc sử dụng test nhanh phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không lạm dụng khi số ca lây nhiễm chưa cao.

Cùng với sự hỗ trợ từ Trung ương, Phó Thủ tướng đề nghị, hai địa phương tích cực hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng, chống dịch, đặc biệt Khánh Hòa hỗ trợ Phú Yên trong công tác điều trị.

(Nguồn: tienphong.vn)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp