Phú Yên hoàn thành đón gần 17.000 người từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 08/10/2021 18:07:22 +07:00
(VTC News) -

Sơn hơn 2 tháng, Phú Yên tổ chức 30 đợt đón công dân đang sinh sống, làm việc, học tập tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch an toàn.

Ngày 8/10, Phú Yên tổ chức đợt thứ 30 đón đoàn gồm 658 người dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch COVID-19. Đây là đợt cuối cùng đón công dân Phú Yên từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê theo nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo báo cáo của tiểu ban tổ chức đưa công dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê, từ ngày 26/7 đến ngày 8/10, tỉnh Phú Yên phối hợp với TP.HCM, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Hội đồng hương Phú Yên tại TP.HCM thực hiện 30 đợt đón, đưa 16.772 người dân về quê an toàn.

Phú Yên hoàn thành đón gần 17.000 người từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê - 1

Phú Yên hoàn thành kế hoạch đón gần 17.000 người từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch.

Cũng trong ngày, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức lễ tuyên dương, cảm ơn đội ngũ của Tập đoàn Phương Trang đã đồng hành, tài trợ thực hiện thành công việc đón dân về quê trong đợt dịch COVID-19 này.

UBND tỉnh Phú Yên tặng bằng khen cho 2 tập thể, 18 cá nhân của Tập đoàn Phương Trang có thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ, phối hợp, tổ chức đưa người Phú Yên về quê.

Được biết, Tập đoàn Phương Trang đã huy động hơn 40 xe khách giường nằm, hơn 100 lái xe từ các tỉnh, thành phố, nhân viên các chi nhánh, thực hiện 730 chuyến xe đón dân Phú Yên về quê. Ngoài ra, Tập đoàn Phương Trang còn tặng cho tỉnh nhiều đợt, nhiều trang thiết bị y tế phòng chống dịch như máy thở, kit test.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn