Phú Yên: Di sản trăm năm kêu cứu

Tổng hợpChủ Nhật, 28/09/2014 10:36:00 +07:00

(VTC News) - Nằm trong một khuôn viên khá rộng, cùng với cụm miếu thờ Thiên y Ana và miếu thờ thành hoàng Lương Văn Chánh được xây dựng khoảng cuối thế kỷ 19

(VTC News) - Di sản trăm năm ở Phú Yên đang có nguy cơ đổ sập.

Nằm trong một khuôn viên khá rộng, cùng với cụm miếu thờ Thiên y Ana và miếu thờ thành hoàng Lương Văn Chánh được xây dựng khoảng cuối thế kỷ 19, đình làng Phú Lâm có niên đại cách nay khoảng 400 năm, được giới nghiên cứu biết đến là một trong những ngôi đình cổ có kiến trúc độc đáo nhất, còn lại cho đến ngày  nay. Tuy  nhiên qua thời gian, công trình này đang có nguy cơ đổ sập.

Xem clip:

ANTV

Lam Hạ
Bình luận
vtcnews.vn