Phụ xe bị hành hung do tranh giành khách tại bến xe Quy Nhơn: Thông tin bất ngờ

Bản tin 113Thứ Tư, 10/06/2020 21:06:18 +07:00
(VTC News) -

Công an thông tin, vật mà Lâm dùng để gây ra vết thương cho phụ xe khách ở bến xe Quy Nhơn không phải súng mà là bật lửa gas dạng súng.

Công an tỉnh Bình Định vừa thông tin chính thức về vụ việc tranh giành khách tại bến xe Quy Nhơn (phường Ghềnh Ráng, tỉnh Bình Định) vào ngày 2/6.

Theo công an, vật mà nghi phạm Lê Thanh Lâm (24 tuổi, ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) dùng để tấn công ông Đoàn Thanh Hùng (51 tuổi, trú phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) được xác định không phải súng mà là bật lửa gas dạng súng rulo.

Phụ xe bị hành hung do tranh giành khách tại bến xe Quy Nhơn: Thông tin bất ngờ - 1

Lê Thanh Lâm cùng tang vật gây án là chiếc bật lửa dạng khẩu súng.

Cụ thể, khoảng 18h15 ngày 2/6, tại bến xe Quy Nhơn, ông Sử Đoàn Hiền Phúc (40 tuổi) và ông Đoàn Thanh Hùng (phụ xe của nhà xe N.T.) xảy ra cãi vã khi tranh giành khách.

Một lúc sau, ông Hùng chở cháu mình là Lê Thanh Lâm đến giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Lâm rút bật lửa gas có hình dạng như súng rulo rồi bóp cò bật lửa hòng đe dọa ông Phúc.

Sau đó, Lâm dùng phần chân bật lửa đánh làm mặt ông Phúc chảy máu, phải nhập viện cấp cứu. Sau đó, Lâm và ông Hùng lên xe máy bỏ đi.

Đến ngày 3/6, ông Hùng và Lâm được triệu tập tới Công an TP Quy Nhơn làm việc. Cả hai đều khai nhận hành vi của mình.

Theo Công an TP Quy Nhơn, hành vi của ông Hùng và Lâm có tính chất hung hãn, cố ý gây thương tích nên đơn vị đang củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn