Phú Thọ lên kế hoạch bán vé xem U23 Việt Nam ở SEA Games 31

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 20/04/2022 16:59:37 +07:00
(VTC News) -

Sân vận động Việt Trì có thể đón khán giả vào sân với 100% sức chứa trong các trận đấu của U23 Việt Nam tại SEA Games 31.

Ban tổ chức địa phương dự định không giới hạn số lượng khán giả vào sân xem các trận đấu của U23 Việt Nam cũng như các đội tuyển khác tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31. Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ đang chuẩn bị phương án bán vé.

Ban tổ chức SEA Games 31 vừa gửi công văn về gửi đến các địa phương đăng cai thi đấu về việc chủ động phương án phát hành vé, đón khán giả. Tùy vào điều kiện kinh tế xã hội, sức chứa của địa điểm thi đấu cũng như tính chất của từng môn, ban tổ chức địa phương sẽ quyết định bán vé hay phát vé mời và số lượng khán giả là bao nhiêu.

Phú Thọ lên kế hoạch bán vé xem U23 Việt Nam ở SEA Games 31 - 1

Sân vận động Việt Trì có sức chứa 18 nghìn khán giả.

"Chúng tôi chỉ chờ ban tổ chức thống nhất về mẫu vé, hình thức phát hành để đảm bảo tính chuyên môn và quyền lợi của nhà tài trợ",  ông Nguyễn Đắc Thủy - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ cho biết.

"Ban tổ chức địa phương của tỉnh Phú Thọ dự kiến cho khán giả vào sân với số lượng tương đương 100% sức chứa của sân vận động Việt Trì. Về giá vé và cách thức phát hành, chúng tôi sẽ tham khảo thêm các cơ quan chuyên môn, như tài chính và thuế để làm sao bù đắp được một phần kinh phí tổ chức".

Phú Thọ là địa phương đăng cai bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 - có sự góp mặt của U23 Việt Nam. Ngoài ra, trong trường hợp đội chủ nhà vượt qua vòng bảng, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục thi đấu vòng bán kết tại sân vận động Việt Trì.

U23 Việt Nam vừa thi đấu trận giao hữu với U20 Hàn Quốc trên sân này vào tối 19/4. Đây cũng là buổi tổng duyệt của ban tổ chức địa phương trước khi phục vụ môn bóng đá nam SEA Games 31.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp