'Phù phép' xe máy nhập khẩu không giấy tờ thành 'chính chủ'

Kinh tếThứ Tư, 20/08/2014 07:30:00 +07:00

Xe gắn máy nhập khẩu không giấy tờ hải quan được bán với giá bèo được các đối tượng làm giấy tờ giả thành xe "chính chủ" và đem đi tiêu thụ.

Xe gắn máy nhập khẩu không giấy tờ hải quan được bán với giá bèo, hoặc các nguồn xe gắn máy trộm cắp được các đối tượng làm giấy tờ giả thành xe "chính chủ" và đem đi tiêu thụ.

Đó là một thực tế xảy ra ở hầu hết các địa phương, cơ quan chức năng biết, người tiêu dùng cũng biết nhưng không hiểu lý do tại sao, loại xe này vẫn vô tư tồn tại?

“Đất” cho giấy tờ giả


Tại TP.HCM, không khó để có thể tìm mua được các loại xe xịn không có giấy tờ. Đặc biệt là các loại xe nhập khẩu. Ham rẻ, nhiều người đã bỏ ra số tiền không nhiều, mua xe máy  xịn không rõ nguồn gốc rồi tìm mua giấy tờ hải quan giả để hợp thức. Đó là một trong những nguyên nhân để các đối tượng buôn bán giấy tờ giả còn đất sống. Bằng cách phù phép các loại xe không đủ chuẩn lưu thông này, nhiều đối tượng đang làm giả các giấy tờ để buôn bán xe bất hợp pháp.
Rất nhiều xe không giấy tờ Hải quan được mua bán tràn lan
Rất nhiều xe không giấy tờ Hải quan được mua bán tràn lan 

Trong những ngày thâm nhập thực tế, tiếp cận với các đối tượng chuyên thực hiện các phi vụ này, PV ghi nhận được nhiều tình tiết bất ngờ, đặc biệt là tình trạng mua bán xe không giấy tờ hải quan đang diễn ra tràn lan tại đô thị lớn nhất nước này.

Theo số điện thoại 0996345xxx mà một đối tượng chuyên về xe không giấy tờ hải quan cung cấp, chúng tôi tìm gặp chủ nhân đó. Trước khi cho số điện thoại, người này còn dặn kỹ là họ không nhận tin nhắn nên muốn gì cứ alo trực tiếp, đừng nhắn tin mất công. Khi liên lạc được thì người này xưng tên C., chuyên bán các loại xe không giấy tờ hải quan, xe nhập khẩu giá rẻ.

Chúng tôi hỏi, anh có những loại xe nào, C. cho biết, có đủ dạng xe: SH 150i; Vespa LX 125, 150; Liberty; Ps 150i; Air Blade Thái, Exciter, PCX... Hỏi giá cả thế nào, C. nói: "Tốt nhất anh nên vào bảng giá đã được niêm yết trên mạng". Sau đó, C. chỉ chúng tôi vào trang mà anh ta đang rao bán hàng thì thấy rất nhiều thông tin. Giá cả cực rẻ. Ví như SH 150i đời 2009, 2010, 2011 với các màu đen, đỏ, nâu (xuất xứ Italia) đồng giá là 35 triệu đồng.

Chúng tôi hỏi làm cách nào để hợp thức hóa được các loại xe này? C. cho biết: "Rất đơn giản, một là anh đưa tiền, bọn em lo luôn giấy tờ. Còn không thì em sẽ chỉ người cho anh làm việc". Nghĩa là, để cho chiếc xe có thể ngang nhiên lăn bánh trên đường, phải chuẩn bị cho nó một bộ hồ sơ giả: Với số khung, số sườn và cả cà vẹt (giấy đăng ký) khớp với con xe mua.

Một đầu mối tên M. chuyên cung cấp xe không giấy tờ hải quan cho biết: "Chúng tôi chỉ có một cửa hàng duy nhất tại TP.HCM, ngoài ra không còn bất cứ một chi nhánh nào khác. Xin quý khách cẩn trọng hơn trong việc mua hàng... Chúng tôi lấy uy tín và chất lượng đặt lên hàng đầu. Tại đây cũng có đủ loại xe cho khách hàng chọn.

Theo đó, SH 150i, hình thức bên ngoài còn 95%, động cơ 98% zin, đã sử dụng từ 8.000km ~ 12.000km, đời xe 2008, 2009 có giá 26 đến 30 triệu đồng. Piaggio LX 125 - 150 còn mới 98%, động cơ 100% zin, đã sử dụng từ 5.000km ~ 11.000km, đời xe 2008, 2009, có giá 9 - 12 triệu đồng... "Đặc biệt nhận làm giấy tờ giả các loại với giá hợp lý", M. quả quyết.

Bao từ A - Z

Để tìm hiểu thêm các công đoạn làm giả giấy tờ xe, bằng lái, chúng tôi đã gặp một đối tượng tên H. có số điện thoại: 0972.537xxx.

Tại một quán cafe trên đường Tú Xương (Q.3), tôi nói đang cần khoảng ba bộ hồ sơ để hợp thức hóa ba chiếc xe mới mua không giấy tờ hải quan, H. "chém gió": Có thể làm được tất cả mọi giấy tờ... đúng theo nhu cầu của khách ở khắp tất cả các tỉnh, thành trên toàn quốc. Hồ sơ xe, bằng lái là chuyện nhỏ. Về giá cả, em lấy anh lần đầu hữu nghị, làm quen với giá 400 ngàn đồng/bằng lái xe. Hồ sơ xe thì một triệu đồng/bộ.
Quảng cáo làm giấy tờ giả với giá cả hợp lý.
Quảng cáo làm giấy tờ giả với giá cả hợp lý. 

Như vậy, một bộ hồ sơ hoàn thiện sẽ là 1,4 triệu đồng. Đấy là em lấy giá hữu nghị chứ bình thường thì em lấy 1,6 - 1,8 triệu đồng/bộ. Về cách thức làm việc, H. cho biết: "Sau khi cung cấp đầy đủ thông tin cho em, thì khoảng từ hai đến bốn ngày sau nhận hồ sơ. Tuy nhiên, sau khi anh mang đi công chứng thành công mới phải trả tiền. Anh yên tâm, làm xong chúng tôi sẽ xóa hết thông tin cá nhân của khách hàng".

Theo ghi nhận của PV, nếu tinh ý có thể tìm mua được cả giấy đăng ký xe ở các điểm buôn bán xe cũ như khu vực Lãnh Binh Thăng (Q.11), Phan Đăng Lưu (Q. Bình Thạnh), khu vực vòng xoay Phù Đổng Thiên Vương (Q.1).

Tại khu vực Lãnh Binh Thăng, chúng tôi được H. cho biết, hiện có một số giấy đăng ký xe Exciter, Air Blade. Anh mua về rồi làm lại giấy tờ giả xe đó cho phù hợp là được. Ví dụ, anh đang chạy con Exciter không giấy tờ, thì chỉ cần mua giấy đăng ký cùng loại, sau đó làm giấy tờ giả số khung, số sườn và gắn biển lên là "ok". Nếu anh không làm được, bọn em lo hết. Từ giấy đăng ký, số khung, số sườn và cả biển số. Hỏi giá cả, H. bảo rẻ thôi, ví dụ chiếc Exciter chỉ khoảng 8 triệu đồng.

Thực tế, theo tìm hiểu của PV, cơ quan chức năng cũng đã triệt phá nhiều đường dây làm giấy tờ giả để tiêu thụ xe gian. Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an TP.HCM đã triệt phá một đường dây trộm cắp, làm giấy tờ giả để tiêu thụ hàng ngàn xe gắn máy bất hợp pháp. Đối tượng phải tra tay vào còng là Lê Văn Nam (ngụ Q. Gò Vấp, TP.HCM). Đối tượng này đã làm giả khoảng một ngàn bộ giấy tờ xe rồi giao cho các thành viên trong mạng lưới ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Lê Văn Nam còn phối hợp với Phạm Tất Lợi (cùng ngụ tại Gò Vấp) để làm các giấy chứng nhận đăng ký xe máy và giấy CMND giả. Khám xét nơi ở của các đối tượng này, cơ quan công an còn phát hiện ra nhiều dụng cụ, giấy tờ giả mạo của nhiều cơ quan Nhà nước các tỉnh như TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh...

Ngoài một số người mua các loại xe này để sử dụng thì đa phần các đối tượng xấu chủ yếu làm xong giấy tờ giả để bán lại. Anh Nguyễn Thanh N., ngụ Q.12 cho biết, theo dân trong nghề cho biết thì khi mua các xe, đặc biệt xe không giấy tờ hải quan họ chỉ phải bỏ ra khoảng trên chục triệu đồng rồi phù phép các loại giấy tờ thêm dăm bảy triệu đồng nữa sẽ thành xe "chính chủ".

Khi đó, chiếc xe đó sẽ có giá thành gấp hai, gấp ba nếu bán lại. Ví như chiếc SH có thể bán với giá 60 - 70 triệu đồng. Ngoài tiêu thụ tại TP.HCM và các tỉnh, thành trong nước thì các đối tượng này còn đưa sang các nước bạn, đặc biệt là Campuchia để tiêu thụ.                           

Đối mặt với án phạt nghiêm khắc

Luật sư Nguyễn Thạch Thảo, văn phòng Luật sư Nguyễn Thạch Thảo, đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, nếu người dân sử dụng xe gắn máy không rõ nguồn gốc và bị phát hiện thì cơ quan công an sẽ mời lên làm việc. Khi đó, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đó là phải chứng minh được nguồn gốc của nó. Nếu không chứng minh được, thì khả năng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự do có liên quan đến chiếc xe trên.

Tuy nhiên, điều này phụ thuộc quá trình điều tra và chứng minh hành vi phạm tội của người đó. Nếu biết rõ chiếc xe trên là xe ăn cắp hoặc giấy tờ giả nhưng vẫn cố tình mua về sử dụng thì người đó sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định Điều 250 của Bộ luật Hình sự.

Tùy theo mức độ vi phạm sẽ có hình thức xử phạt và mức cao nhất có thể bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.

Theo Đời sống và Pháp luật
Bình luận
vtcnews.vn