Phụ nữ trẻ thụ tinh trong ống nghiệm: Nguy cơ ung thư

Sức khỏeThứ Ba, 26/06/2012 01:03:00 +07:00

(VTC News) – Phụ nữ trẻ có nguy cơ cao đối với căn bệnh ung thư vú bởi vì họ sẽ tiếp xúc với nồng độ cao của lưu lượng estrogen trong khi tiến hành điều trị.

(VTC News) – Phụ nữ trẻ có nguy cơ cao đối với căn bệnh ung thư vú bởi vì họ sẽ tiếp xúc với nồng độ cao của lưu lượng estrogen trong khi tiến hành điều trị thụ tinh trong ống nghiệm.

Theo các nhà khoa học Úc thì việc tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm ở độ tuổi còn quá trẻ sẽ khiến cho phụ nữ mắc phải nguy cơ cao đối với căn bệnh ung thư vú.

Cụ thể là với những phụ nữ bắt đầu sử dụng thuốc kích thích sinh sản và sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm ở độ tuổi khoảng 24 sẽ có 56% nguy cơ phát triển thành căn bệnh ung thư vú so với những phụ nữ ở cùng nhóm tuổi không sử dụng phương pháp này.


Trong khi đó với những phụ nữ bắt đầu tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm ở độ tuổi 40 thì không cho thấy có nguy cơ trên.


Kết quả được đăng tải trên tờ tạp chí Fertility and Sterility này dựa trên  một cuộc nghiên cứu được tiến hành trên 21.000 phụ nữ có độ tuổi từ 20- 40 đang tiến hành điều trị sinh sản tại các bệnh viện phía Tây nước Úc từ năm 1983- 2002.


Louise Stewart- tác giả của công trình nghiên cứu đến từ ĐH Western Australia cho biết: phụ nữ trẻ có nguy cơ cao đối với căn bệnh ung thư vú bởi vì họ sẽ tiếp xúc với nồng độ cao của lưu lượng estrogen trong khi tiến hành điều trị thụ tinh trong ống nghiệm.


Trong suốt 16 năm dõi theo cuộc nghiên cứu, các nhà khoa học ghi nhận rằng: chỉ có khoảng 1.7% trong tổng số 13.644 phụ nữ chỉ sử dụng thuốc kích thích sinh sản mà không tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm đã phát triển thành căn bệnh ung thư vú.


Trong khi đó với những phụ nữ ở độ tuổi khoảng 24 tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm thì có đến thì nguy cơ ung thư vú tăng cao đến gần 1.5 lần.


Linda Giudice- thuộc American Society of Reproductive Medicine cho biết: “khả năng phát triển thành căn bệnh ung thư vú gắn liền với việc tiếp xúc estrogen, và thời gian tiếp xúc càng lâu thì nguy cơ ung thư vú sẽ càng cao”.


Tuy nhiên, ông cũng giải thích thêm: “Phụ nữ cũng cần nên lưu tâm tới việc sinh đứa con đầu lòng quá muộn- thì cho dù có thụ tinh trong ống nghiệm hay không, cũng sẽ gắn liền với nguy cơ tăng cao của căn bệnh ung thư vú”.

Phương Hiền

Bình luận
vtcnews.vn