Phụ nữ Thủ đô đổ xô mua đồ chống nắng

Kinh tếChủ Nhật, 05/04/2015 02:22:00 +07:00

Mới đầu hè, chị em phụ nữ đã ồ ạt đi sắm sửa ngay những "dụng cụ" cần thiết nhất để chống nắng khi ra ngoài đường.

(VTC News) - Nắng nóng bắt đầu tăng nhanh và tiến dấn đến đỉnh điểm, chị em phụ nữ Thủ đô ồ ạt đi sắm sửa đồ tránh nắng giữ làn da trắng đẹp.

Vào những ngày cuối tháng ba đầu tháng Tư, nhiệt độ ngoài đường ở thời điểm cao nhất đã lên tới 38-39 độ C, cộng thêm cái nắng rát đậm chất mùa hè của miền Bắc khiến các chị em không khỏi sốt sắng đi sắm ngay các dụng cụ để bảo vệ cho làn da của mình.

Tại chợ Nhà Xanh, Cầu Giấy trong hai ngày trở lại đây, nhộn nhịp nhất phải kể tới các gian hàng bán áo váy chống nắng, ô dù, mũ nón và khẩu trang.
Hè về, chị em đổ xô đi mua "dụng cụ" chống nắng
Khu vực bán váy áo chống nắng luôn đông khách vào chọn mua hàng - Ảnh: Huyền Trân
Từ đầu chợ tới cuối chợ, áo chống nắng được bán theo kiểu treo giá, bày sạp hoặc đổ đống với những biển giá khá hấp dẫn 80 - 100.000 đồng/chiếc.

Theo lời của chị Dung chủ cửa hàng bán áo chống nắng tại đây quảng cáo thì áo chống nắng năm nay đều được may thủ công, thiết kế dày dặn, màu sắc và họa tiết đa dạng, phong phú.


Do nhu cầu của các chị em là áo chống nắng càng dày càng tốt mà vẫn mềm, mát và đẹp nên những loại áo chống nắng được chuộng nhất vẫn là loại 2 lớp vải mềm, chất liệu lanh mát, màu sắc và họa tiết sáng sủa, trẻ trung.


Tuy nhiên bạn Nhung, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: "Mình đi học khá xa bằng xe máy nên muốn mua cái áo nào cho dày dặn hơn một chút nhưng tìm không có. Cái này 2 lớp thật nhưng cảm giác vẫn mỏng lắm, không ăn thua gì với cái nắng Hà Nội được".

Hè về, chị em đổ xô đi mua "dụng cụ" chống nắng
Tuy màu sắc sáng sủa, họa tiết trẻ trung và đều là áo 2 lớp, chất liệu mát nhưng nhiều chị em vẫn chưa ưng ý - Ảnh: Huyền Trân
Nhiều khách hàng lớn tuổi cũng đi chọn mua nhưng không tìm được chiếc nào ưng ý do những mẫu này hầu hết đều màu sáng và họa tiết quá trẻ. Tuy nhiên, mặt hàng này vẫn đang đắt hàng nhất tại đây vì giá cả đã hợp lý hơn so với năm trước (120.000 - 150.000/chiếc) và lại rất cần thiết cho việc bảo vệ làn da của chị em trong suốt mấy tháng hè.


Năm nay, loại váy dài đến mắt cá chân, có mũ và khóa kéo được các chị em mua khá nhiều, mức giá dao động từ 150.000 - 170.000 đồng/chiếc. Đây là mặt hàng bán chạy không thua kém gì so với áo chống nắng, chủ yếu là các chị em làm văn phòng, công sở mua để che nắng cho đôi chân khi đi xe máy trên đường.


Mặt khác khá nhiều chị em lại không có nhiều thời gian rảnh để đi mua sắm mà thường xem luôn mẫu áo ở trên mạng, gọi điện đặt hàng và ngồi ở nhà chờ đợi có người mang đến nhà.
Loại áo chống nắng đang đắt hàng nhất trên mạng hiện nay phải kể tới loại áo và khẩu trang chống nắng đồng bộ với giá 110.000 đồng/bộ, phí ship (vận chuyển) về đến tận nhà là 10.000 đồng.

Clip: Dân TP.HCM khốn khổ trong cái nóng kinh hoàng


Bạn Dương (Hoàng Mai, Hà Nội) chuyên bán áo chống nắng trên mạng xã hội Facebook cho biết: "Cả áo và khẩu trang đều là do nhà mình may tay, nếu lỗi hoàn toàn có thể đổi trả chứ không như ở chỗ khác".

Dương chia sẻ thêm:
"Mỗi ngày mình cũng có thể bán từ 50 đến 70 bộ, chủ yếu là những chiếc có màu nhã nhặn, họa tiết đơn giản mà ngoài chợ hầu như không có những chiếc như thế".

Ngoài ra hiện nay mũ nón và ô cũng là những mặt hàng đang rất hút khách, đối tượng mua hàng chủ yếu là các bạn sinh viên hay đi bộ và đi xe buýt. Các loại mũ hiện nay là mũ lưỡi trai theo phong cách hiphop, mũ vành ngắn theo kiểu cổ điển (vintage) hoặc mũ vành rộng để đi biển, dã ngoại.


Giá mũ dao động từ 120.000 - 200.000/chiếc tùy loại bị nhiều người cho là khá cao so với năm ngoái, thậm chí mặc cả giá một chiếc mũ từ 120.000 xuống 100.000 mà chủ hàng cũng nhất quyết không bán.


Hè về, chị em đổ xô đi mua "dụng cụ" chống nắng
Các bạn sinh viên chủ yếu hay mua mũ và ô để che nắng vì phải đi bộ nhiều - Ảnh: Huyền Trân
Ngoài ra còn có các loại khẩu trang, găng tay và tất chân cũng được rất nhiều người mua, giá cả dễ chịu. Nếu đắt nhất trong số các loại "dụng cụ" chống nắng cho các chị em thì phải kể tới ô, khi mỗi cái có giá thấp nhất là 150.000 đồng, cao nhất có chiếc trên 300.000 đồng, thậm chí loại 500.000 đồng/chiếc cũng có.


Bạn Thùy Linh, sinh viên ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ: "Mình chỉ mua loại rẻ nhất thôi vì thứ nhất không có nhiều tiền, thứ hai là mình nghĩ ô nào cũng như nhau cả, cũng đều che được nắng mà mình cũng chỉ cần đi một đoạn ngắn từ ký túc xá lên giảng đường thôi".


Khi được hỏi về việc chiếc 150.000 với một chiếc 500.000 có gì khác nhau, một chủ cửa hàng ở chợ Nghĩa Tân gắt: "Tiền nào thì của nấy, những cái 500.000 thì dày dặn hơn, bền hơn, chống tia UV đỡ bị đen hơn chứ sao".


Clip: Thảm kịch khi để trẻ trong xe giữa trời nắng


Ngoài ra cũng có nhiều cửa rao bán những chiếc áo chống nắng, khẩu trang đảm bảo chống được tia UV với giá khá "cắt cổ", hầu như không có chiếc nào giá dưới 500.000 đồng và thậm chí có những chiếc giá có thể lên tới hàng triệu.


Tuy nhiên trên thực tế các sản phẩm này đều không có nhãn hiệu và cũng không có bất kỳ thông tin gì về công dụng, chất liệu được ghi trên sản phẩm. Tất cả đều chỉ là lời quảng cáo của người bán hàng và giá ở mỗi cửa hàng cũng không thống nhất, chênh lệch tương đối nhiều.


Vì vậy theo một chủ cửa hàng bán đồ chống nắng, để đảm bảo không bị mất tiền oan thì người mua chỉ cần chọn những loại áo chống nắng có chất vải dày dặn, thoáng mát, phù hợp với túi tiền.
Còn việc chống tia cực tím thì cách tốt nhất là không nên ra đường lúc trời nắng nóng đỉnh điểm nếu không cần thiết, trong khoảng từ 10 - 12h trưa và 14 - 16h chiều.

Clip: Trò trêu ghẹo quái đản thiếu nữ tắm nắng bên bãi biển

Huyền Trân
Bình luận
vtcnews.vn