Phụ nữ mang thai, đang cho con bú có nên tiêm vaccine COVID-19?

VaccineThứ Sáu, 16/07/2021 08:10:53 +07:00
(VTC News) -

Nhiều phụ nữ mang thai băn khoăn liệu có nên đi tiêm chủng và vaccine COVID-19 có an toàn cho thai nhi hay không.

Theo các tổ chức y tế hàng đầu thế giới, không có bằng chứng nào cho thấy vaccine COVID-19 có hại cho phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú. 

Mặt khác, nguy cơ trở bệnh nặng khi mắc COVID-19 của phụ nữ đang mang thai cao hơn nhiều so với các trường hợp khác. 

Tổ chức y tế thế giới (WHO) khuyến cáo sử dụng vaccine COVID-19 ở phụ nữ mang thai khi lợi ích của việc tiêm chủng cho đối tượng này lớn hơn nguy cơ tiềm ẩn.

Tại Mỹ, khoảng 90.000 phụ nữ đã tiêm vaccine sử dụng công nghệ mRNA (bao gồm vaccine Pfizer và Moderna). Không có mối lo ngại an toàn nào được báo cáo sau các trường hợp này. 

Về thời điểm tiêm phòng, các chuyên gia cho rằng chích ngừa vaccine được coi là an toàn ở bất cứ giai đoạn nào của thai kỳ. 

Diệu Hoa
Bình luận
vtcnews.vn