Phụ lái xe buýt dùng tuýp sắt đánh người trên phố

Thời sựThứ Sáu, 27/08/2010 05:16:00 +07:00

(VTC News) - 7h sáng nay 27/8, người dân lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận 1, TPHCM) rất bức xúc khi nhìn thấy 1 phụ lái xe buýt đánh người đi đường...

(VTC News) - 7 giờ sáng nay (27/8) người dân lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận 1, TP HCM) bức xúc khi nhìn thấy 1 phụ lái xe buýt số 88 lao từ trên xe xuống dùng tuýp sắt đánh tới tấp người đi đường. Đối tượng này sau đó bị công an bắt giữ để xử lý.

Anh Nguyễn Chí Dũng (SN 1967, ở quận Bình Thạnh, TP HCM) vào thời điểm trên chở bố là ông Nguyễn Văn Khoan (SN 1930) đi khám bệnh. Khi tới đường Nguyễn Hữu Cảnh thì chiếc xe buýt số 88 này chạy hiên ngang, phóng lên ép xe cha con anh Dũng và nhiều người vào lề làm xe anh Dũng suýt té ra đường.

Đến tới gần ngã tư đường Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng (quận 1), chiếc xe buýt dừng trạm. Đúng lúc xe cha con anh Dũng chạy cùng chiều đến địa điểm trên và bị xe này ép vào lề 1 lần nữa, ông Khoan ngồi sau liền dùng gậy (loại gậy chống đỡ để đi lại), gõ vào hông xe buýt để ra hiệu.

Ngay lập tức, phụ lái xe buýt tên Kha (SN 1989, ở quận 2, TP HCM) lao trên xe xuống dùng ống tuýp dài 80cm đánh túi bụi vào đầu và tay anh Dũng. Rất may do anh Dũng đội nón bảo hiểm nên không bị thương ở đầu nhưng phần tay thì bị đánh bầm dập.

Thấy bất bình người dân đang lưu thông trên đường xông tới chặn trước đầu xe buýt trên, đồng thời báo công an đến bắt phụ xe côn đồ này đưa về phường Bến Nghé, quận 1 để làm việc.

Tại công an phường tên Kha đã thừa nhận hành vi của mình. Cha con anh Dũng cũng được mời đến công an để lấy lời khai.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn